Úc bảo vệ kế hoạch cách ly người nhiễm vi rút Corona trên 'đảo tị nạn'

31/01/2020 09:39 GMT+7

Chính phủ Úc lên tiếng bảo vệ kế hoạch cách ly công dân nước này trên đảo Giáng Sinh sau khi họ được sơ tán khỏi Vũ Hán, Trung Quốc - nơi bắt nguồn dịch bệnh từ vi rút Corona.

Dự kiến 600 người Úc sẽ được sơ tán từ Vũ Hán, Trung Quốc về đảo Giáng Sinh, Úc để chống vi rút corona.
Đảo Giáng Sinh nằm ngoài khơi tây bắc Úc là nơi có trại tị nạn gây tranh cãi vừa mở cửa lại gần đây sau khi ngưng hoạt động khoảng 10 năm.
Bộ trưởng Nội vụ Peter Dutton nói đảo Giáng Sinh là cơ sở duy nhất trống chỗ và có thể chứa số lượng người lớn:
"Thực tế là mọi người cần có chỗ ở trong 14 ngày, tôi không thể dọn sạch một bệnh viện ở Sydney hay Melbourne hay Brisbane được. Tôi không có một cơ sở nào khác cho phép chúng tôi nhanh chóng đưa hàng trăm người vào ở và đảo Giáng Sinh chính xác là được xây dựng với mục đích cho tình huống này".
Trung tâm trên đảo hiện chỉ có một gia đình 4 người tị nạn từ Tamil.
Ông Dutton nói người được sơ tán sẽ không sử dụng trung tâm y tế hay các khu vực thông thường khác nhưng họ phải ở lại trong một khu vực hẻo lánh giới hạn.
Có nghi vấn cho rằng chính phủ đang biện minh cho kế hoạch tốn kém để mở cửa lại trung tâm nhập cư đảo Giáng Sinh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.