Ukraine, Nga đạt cam kết mới về ngừng bắn, trao đổi tù nhân

10/12/2019 22:38 GMT+7

Hai nhà lãnh đạo Nga và Ukraine gặp nhau tại Paris nhằm nỗ lực đạt hoà bình tại phía đông Ukraine, nơi đã có 13.000 người thiệt mạng trong cuộc chiến từ năm 2014.

Một cuộc đối thoại đột phá đem lại hy vọng về giải pháp hòa bình cho miền đông Ukraine.
Hai nhà lãnh đạo Nga và Ukraine đã trao đổi suốt 9 giờ tại Paris hôm 9.12, trong một cuộc gặp do Thủ tướng Đức và Tổng thống Pháp sắp xếp.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy công bố cam kết mới về ngừng bắn và trao đổi tù nhân.
“Các nước tham gia đồng ý tạo điều kiện trao đổi tù nhân trước ngày 31.12.2019 theo nguyên tắc ‘tất cả đổi tất cả’”.
Tuy nhiên, trạng thái ở miền đông Ukraine, hiện do các lực lượng ly khai thân Nga kiểm soát, vẫn chưa được giải quyết.
Tổng thống Nga Vladimir Putin muốn Ukraine công nhận vùng Donbass có vị thế đặc biệt.
“Quá trình đạt được lệnh ngừng bắn cần được đồng bộ hoá với quá trình cải cách chính trị ở Ukraine. Nghĩa là thay đổi hiến pháp của nước này”.
Từ năm 2014, cuộc chiến giữa quân đội Ukraine và quân nổi dậy thân Nga đã khiến 13.000 người thiệt mạng. Bất chấp thoả thuận hoà bình năm 2015, bạo lực lẻ tẻ vẫn xảy ra.

Đây là lần đầu tiên Tổng thống Putin gặp người đồng cấp Ukraine để giải quyết xung đột kể từ sau khi ông Zelenskiy nhậm chức.

Reuters

“Việc chúng tôi xuất hiện bên nhau hôm nay ở Paris vốn dĩ đã là kết quả quan trọng từ nhiều góc độ. Đây là bước khởi động lại đáng tin cậy mà trong nhiều năm qua không đạt được, như đã cho thấy qua việc thiếu tiến bộ cụ thể”.
Hai nhà lãnh đạo đã đồng ý phối hợp để tiếp tục đối thoại trong vòng 4 tháng tới.
Tuy nhiên, bất đồng về số phận miền đông Ukraine vẫn còn đó.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.