Vũ Hán điều chỉnh số liệu, tăng gần 1.300 ca Covid-19 tử vong

17/04/2020 18:56 GMT+7

Tân Hoa Xã đưa tin thành phố Vũ Hán (Trung Quốc) hôm 17.4 bất ngờ điều chỉnh số ca Covid-19 tử vong và số ca nhiễm ở nơi này từ khi dịch bùng phát hồi cuối năm 2019 đến ngày 16.4.

Theo đó số ca tử vong tăng thêm 1.290 ca, nâng tổng số ca tử vong lên 3.869 ca. Giới chức Vũ Hán còn điều chỉnh số ca nhiễm Covid-19 lên thêm 325, nâng tổng số ca nhiễm ở thành phố này lên 50.333 ca, theo Tân Hoa xã.
Một số nguyên nhân điều chỉnh theo giới chức thành phố này bao gồm nhiều bệnh nhân Covid-19 chết tại nhà, không được điều trị tại bệnh viện; bệnh viện quá tải lúc đầu nên nhân viên y tế bỏ sót, báo cáo chậm hoặc có sự nhầm lẫn về số liệu.

Một người dân mua hàng hóa qua hàng rào tại thành phố Vũ Hán (Trung Quốc) hôm 12.4

Reuters

Ngoài ra, một số cơ sở y tế không kết nối với mạng thông tin về Covid-19 nên không báo cáo số liệu kịp thời và thông tin về bệnh nhân tử vong không đầy đủ, dẫn đến báo cáo lặp lại hoặc có sai sót.
Số liệu của Vũ Hán được điều chỉnh chỉ vài giờ sau khi Ủy ban Y tế quốc gia (NHC) Trung Quốc thông báo tính đến hết ngày 16.4, tổng số ca tử vong và tổng số ca nhiễm ở Vũ Hán lần lượt là 2.579 và 50.008 ca.

Người dân xếp hàng đợi bên ngoài một ngân hàng tại Vũ Hán (Trung Quốc) sau khi lệnh phong tỏa tại thành phố này được dỡ bỏ

Reuters

Cũng theo NHC, tổng số ca tử vong và tổng số ca nhiễm Covid-19 ở Trung Quốc đại lục lần lượt là 3.342 và 82.367.
Trước đó, hôm 1.4, Bloomberg đã loan tin cộng đồng tình báo Mỹ cáo buộc chính phủ Trung Quốc che giấu mức độ nghiêm trọng của đại dịch Covid-19 và công bố số liệu không hoàn chỉnh về ca nhiễm và trường hợp tử vọng ở nước này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.