Quả bóng vàng Kiều Trinh mở quán cà phê nuôi đam mê bóng đá

30/05/2020 23:30 GMT+7

Kiều Trinh đang thuê mặt bằng mở quán cà phê tại số 007, Lô A, chung cư Ngô Quyền, phường 9, quận 5, TP.HCM có giá thuê hơn 20 triệu/tháng. Để duy trì quán cà phê rồi có lời từ công việc tay trái quả là thử thách lớn cho cô gái quê Đồng Tháp.

Đặng Thị Kiều Trinh sinh năm 1985 hiện là HLV tuyến trẻ của đội bóng đá nữ TP.HCM. Cô từng là thủ môn số 1 của CLB TP.HCM và đội tuyển quốc gia. Kiều Trinh bắt đầu lên tuyển từ năm 2004. Cô là một trong những nhân tố chính giúp Việt Nam giành huy chương vàng tại SEA Games vào các năm 2005, 2009, 2017 cũng như chức vô địch Đông Nam Á vào năm 2006, 2012. Về thành tích cá nhân, Kiều Trinh đoạt danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất giải bóng đá nữ vô địch quốc gia: 2010, 2011, 2013, 2015, 2016, 2017 và giành Quả bóng vàng Việt Nam 2011, 2012, 2017.
Hiện tại mặt bằng kinh doanh tại số 007, Lô A, chung cư Ngô Quyền, phường 9, quận 5, TP.HCM có giá thuê hơn 20 triệu/tháng. Để duy trì quán cà phê rồi có lời từ công việc tay trái quả là thử thách lớn cho cô gái quê Đồng Tháp.
Đặng Thị Kiều Trinh sinh ra và lớn lên tại huyện Sa Đéc, Đồng Tháp. Năm 15 tuổi, cô lên Sài Gòn để tham gia thi tuyển vào đội bóng đá nữ thành phố Hồ Chí Minh và gắn bó với câu lạc bộ từ 2001 tới nay. Gần 20 năm gắn bó với bóng đá nhưng thu nhập chỉ đủ trang trải cho cuộc sống chứ phần tích lũy vẫn chưa thể giúp Kiều Trinh mua được nhà ở thành phố.
Kinh doanh không bao giờ là đơn giản, Kiều Trinh vốn chỉ gắn mình với bóng đá trong suốt 20 năm qua nên càng phải cố gắng nhiều hơn. Dù sao mở quán cà phê cũng là điều cô mong muốn từ lâu.
Chuỗi cà phê Ông Bầu là sự kết hợp giữa 3 doanh nhân yêu thích và gắn bó với bóng đá Việt Nam gồm ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai; ông Võ Quốc Thắng, Chủ tịch Công ty cổ phần Đồng Tâm và ông Trần Thanh Hải, Chủ tịch Công ty Nutifood. Dù không công bố nhưng quán cà phê của Kiều Trinh cũng được hỗ trợ nhiều cả về vốn đầu tư và ý tưởng thiết kế. Âu cũng là một phần ưu ái cho cựu tuyển thủ quốc gia vốn đã mang lại nhiều thành tích, với mong muốn Kiều Trinh thành đạt, vững vàng hơn và sau đó là toàn tâm dốc sức vào công tác đào tạo các thế hệ kế cận cho bóng đá nước nhà.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.