Chính quyền xã tự ý san phẳng di tích

15/04/2018 14:53 GMT+7

Chùa Quan Âm, ở xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình được xây dựng và hoàn thành vào năm 1845. Năm 2000, chùa được công nhận là di tích kiến trúc, nghệ thuật, tôn giáo tỉnh Quảng Bình. Thế nhưng, khi mới được Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý chủ trương chứ chưa hề có quyết định về việc trùng tu tôn tạo thì Ủy ban nhân dân xã Đức Trạch đã tự động khởi công công trình. Điều đáng nói, lãnh đạo xã này đã cho tháo dỡ toàn bộ ngôi chùa, đập phá và múc sạch cả phần móng chứ không phải là trùng tu, tôn tạo như tờ trình của xã này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.