Tỉa lông gà chịu ở quán cà phê rồi cầm kéo đâm người thủng phổi

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
14/09/2020 17:32 GMT+7

Trương Tiến Thành (46 tuổi) mang gà chọi đến quán cà phê số 10 đường Đỗ Hành (quận Sơn Trà) và dùng kéo tỉa lông gà. Anh Lương Công Trung (53 tuổi) chê mất vệ sinh rồi cả hai lao vào đánh nhau. Thành cầm kéo đâm anh Trung thủng phổi.

Chiều 14.9, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Trương Tiến Thành (46 tuổi, ngụ tổ 34 P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) 6 năm tù tội giết người. Theo cáo trạng, sáng 23.11.2019, Thành mang gà đá đến quán cà phê số 10 Đỗ Hành (P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà) và dùng kéo tỉa lông gà.
Ông Lương Công Trung (53 tuổi, ngụ tổ 27 P.Mân Thái, Q.Sơn Trà) nhắc nhở Thành tỉa lông gà mất vệ sinh thì Thành nói: “Tôi tỉa lông gà chủ quán không ý kiến thì thôi, mắc chi anh ý kiến”.
Cả hai mâu thuẫn, ông Trung ném lọ muối trên bàn vào người Thành và xông đến tát vào mặt Thành. Thành đứng dậy cầm kéo đâm trúng ngực phải ông Trung, mọi người can ngăn và đưa ông Trung đi cấp cứu. Hậu quả của vụ ẩu đả từ việc tỉa lông gà khiến ông Trung thủng phổi, thương tích 22%.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.