Lời khai của nghi phạm bắn pháo sáng vào nữ CĐV tại Hàng Đẫy

Trần Tuấn Anh
Trần Tuấn Anh
16/09/2019 20:03 GMT+7

Vũ Trung Trực (sinh năm 1984, trú tại thôn Mỹ Bình, Giao Châu, Giao Thủy, Nam Định), có hành vi "Gây rối trật tự công cộng". Đối tượng Trần Đắc Chương, (SN 2001, trú tại thôn Ngõ Quan, Hiển Khánh, Vụ Bản, Nam Định) có hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Để qua mặt lực lượng an ninh, Trực giấu vào loa thùng 2 quả pháo dù, 4 quả pháo sáng rồi mang vào sân Hàng Đẫy.
Đến khoảng 20 giờ 10 (phút thứ 55 của trận đấu), Trực đốt 1 quả pháo dù, hướng sang phía khán đài A vì sợ pháo bắn lên trần và rơi xuống. Khi biết pháo trúng người khác, Trực liền rời khỏi sân.
Công an quận Đống Đa cũng làm rõ, khoảng 20 giờ 30 cùng ngày (phút 72 của trận đấu), khi thấy một số cổ động viên Nam Định cản trở, dùng tay, chân đánh 1 chiến sĩ Cảnh sát cơ động ở lối ra vào cửa số 13, khán đài B, đối tượng Trần Đắc Chương (18 tuổi, trú tại xã Hiển Khánh, huyện Vụ Bản, Nam Định) đã dùng chân đạp 3 cái vào người chiến sĩ này rồi bỏ đi.
Hiện, Công an quận Đống Đa đang tiếp tục truy bắt các đối tượng khác để làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm theo quy định Pháp luật.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.