"Nữ hoàng tốc độ" Lê Tú Chinh giành HCV, vượt mặt 2 VĐV nhập tịch Philippines

08/12/2019 19:12 GMT+7

Lê Tú Chinh đã có màn thi đấu xuất sắc để giành về tấm HCV ở nội dung 100m vào chiều 8.12.

Vận động viên Lê Tú Chinh cán đích đường đua 100 mét nữ với thành tích 11 giây 54, giữ vững danh hiệu “nữ hoàng tốc độ” và giành chiếc huy chương vàng điền kinh.
Cô đã vượt mặt vận động viên nhập tịch người Philippines Kristina Marie Knott, người về đích sau 11 giây 55, tức sau Tú Chinh chỉ 1% giây. Trước đó, vận động viên này đã giành huy chương vàng ở nội dung 200 mét nữ, phá kỉ lục đã tồn tại ở đấu trường SEA Games 18 năm do VĐV người Thái Lan, Supavadee Khawpeag, thiết lập năm 2001. VĐV nhập tịch đã nỗ lực đuổi theo Lê Tú Chinh nhưng không thể ngăn cản những sải chân mạnh mẽ của “nữ hoàng tốc độ” Việt Nam và nhận thất bại ngay tại vạch đích.
Sau khi biết mình giành chiếc huy chương vàng, Lê Tú Chinh đã ôm HLV của mình và bật khóc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.