U.22 Việt Nam gặp nhiều chấn thương vì tập ở sân cỏ nhân tạo

01/10/2019 11:08 GMT+7

Nhiều cầu thủ U.22 Việt Nam gặp chấn thương do phải tập trên sân cỏ nhân tạo.

U.22 Việt Nam phải tập trên sân cỏ nhân tạo vì tại SEA Games 2019, môn bóng đá nam sẽ thi đấu trên các sân có nhân tạo. Việc thay đổi này khiến cho nhiều cầu thủ của U.22 Việt Nam gặp khó khăn, thậm chí là chấn thương.
Các cầu thủ như Đức Chinh, Trọng Đại... vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Một số cầu thủ U.22 Việt Nam vẫn chưa đạt được thể trạng tốt nhất.
Dương Văn Trung: "Thời gian qua, tất cả các anh em đều cố gắng. Nhưng mà sân ở đây, nói chung là, đá cho SEA Games, mục đích tập cho SEA Games nên là tập ở sân này, anh em bị chấn thương rất nhiều. Thay đổi nhiều nên làm anh em thay đổi theo. Nó cứng hơn sân thường. Cứng hơn rất nhiều. Nên anh em chạy tốc độ hay bất cứ xoay xở gì đều làm anh em dễ chấn thương hơn".
Vào ngày 13.10, U.22 Việt Nam sẽ có trận giao hữu với U.22 UAE tại SVĐ Thống Nhất.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.