U.23 Trung Quốc thua đau Việt Nam rồi thắng dễ trên đất Thái Lan

Trần Tuấn Anh
Trần Tuấn Anh
10/11/2019 12:39 GMT+7

U.23 Thái Lan được dẫn dắt bởi trợ lý Totchtawan Sripan, người được HLV Akira Nishino tạm thời phụ trách đội. Cựu cầu thủ từng chơi cho CLB HAGL đã tung ra sân đội hình chiến thuật 4-2-3-1.

Ở trận này, dù chưa có một số trụ cột đang phục vụ tuyển quốc gia chuẩn bị cho vòng loại thứ hai World Cup 2022, nhưng HLV Sripan phải thừa nhận rằng U.23 Thái Lan bộc lộ yếu điểm rất đáng ngại là sự gắn kết trong lối chơi và tinh thần đồng đội. “Chúng tôi chỉ mới triệu tập và tập luyện cùng nhau nên sự phối hợp giữa các cầu thủ là chưa hoàn hảo. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn còn thời gian để điều chỉnh từ nay cho đến SEA Games 30. Ở trận đấu tiếp theo với Myanmar (ngày 13.11), chúng tôi có thể sẽ xoay vòng cầu thủ để giúp họ có cơ hội chứng tỏ bản thân”, HLV Sripan giải thích.

Trợ lý Sripan đang được HLV Nishino tạm giao đảm nhiệm U.22 Thái Lan

FAT

Trên thực tế, U.23 Thái Lan chắc chắn sẽ mạnh lên đáng kể ở SEA Games 30 khi có sự trở lại của 3 ngôi sao tấn công là Supachok, Ekanit Panya và Supachai Jaided từ tuyển quốc gia. Các cầu thủ này sẽ gia nhập U.23 Thái Lan sau 2 lượt trận vòng loại thứ hai World Cup 2022 của tuyển quốc gia vào ngày 14.11 (làm khách trên sân Malaysia và đụng độ chủ nhà Việt Nam (19.11).
Tại SEA Games 30 do Philippines đăng cai, nhà vô địch U.22+2 Thái Lan nằm ở bảng B với các đối thủ cứng cựa như VN, Indonesia, Singapore. “Voi chiến” trẻ sẽ mở màn môn bóng đá nam với cuộc đụng độ Indonesia vào ngày 26.11.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.