Việc kiểm tra có thể để lọt, để sót…

02/03/2010 09:08 GMT+7

Hôm qua, chúng tôi cũng đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Phú – trưởng khoa y học bệnh viện Thể thao VN, phó ban y học VFF, phó tiểu ban y tế BTC giải, người trực tiếp tiến hành kiểm tra và lấy mẫu thử các chất gây nghiện đối với cầu thủ ở các CLB.

Ông Nguyễn Văn Phú, phó tiểu ban y tế BTC giải V-League - Ảnh: L.P

Hôm qua, chúng tôi cũng đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Phú – trưởng khoa y học bệnh viện Thể thao VN, phó ban y học VFF, phó tiểu ban y tế BTC giải, người trực tiếp tiến hành kiểm tra và lấy mẫu thử các chất gây nghiện đối với cầu thủ ở các CLB.

Ông Phú nói: “Từ mùa giải 2008 đến nay chúng tôi đã tiến hành kiểm tra (không báo trước) ở các CLB Chuyên nghiệp, hạng Nhất theo dạng bắt thăm, nghĩa là lựa chọn cầu thủ một cách ngẫu nhiên và không ít cầu thủ ngoại cũng đã được chọn để kiểm tra. Ban đầu, nhiều cầu thủ đã rất ngạc nhiên khi mình được gọi để kiểm tra nhưng sau khi được chúng tôi giải thích cặn kẽ lý do với mục đích chính là bảo vệ sự an toàn cho cầu thủ thì tuyệt đại đa số đã bày tỏ tinh thần hợp tác. Tiểu ban y tế chưa gặp phải trường hợp từ chối hay khiếu nại hoặc gây khó dễ. Khi chúng tôi đi đến các CLB kiểm tra thì thông tin về chuyến đi bao giờ cũng kín tiếng vì nếu để lộ ra ngoài sẽ không còn mang tính cảnh báo nữa”.

“Ngay cả trên thế giới, chưa có một LĐBĐ quốc gia nào thực hiện kiểm tra được tất cả các CLB, tất cả các cầu thủ (giải Ngoại hạng Anh là giải thực hiện tốt nhất mà cũng không thể đạt tối đa 100%). Với điều kiện của VN hiện tại, việc kiểm tra càng chưa thể tiến hành ở 100% các CLB. Dụng cụ lấy mẫu thử khá đắt tiền nhưng chúng tôi luôn cố gắng đảm bảo thực hiện việc lấy mẫu theo đúng các quy định ngặt nghèo của FIFA, AFC là đảm bảo sự bảo mật, bảo quản tuyệt đối an toàn và kết quả chuẩn xác. Việc kiểm tra có thể để lọt, để sót nhưng nó cũng đã mang tính răn đe với các CLB là họ luôn nằm trong sự quản lý chặt chẽ của VFF”.

Ông Phú tiết lộ: “Mùa giải 2010, chúng tôi quyết định sẽ thực hiện một kế hoạch hoàn toàn mới, chưa từng được áp dụng ở mùa giải 2008, 2009. Nếu có những CLB mà cầu thủ nằm trong diện nghi vấn của công an, hoặc bị báo chí đưa thông tin là nghi ngờ có sử dụng chất gây nghiện, thì chúng tôi sẽ không chờ bốc thăm ngẫu nhiên mới kiểm tra mà sẽ đề nghị trưởng BTC giải có công văn chỉ định đích danh cầu thủ đó để kiểm tra trực tiếp”.

P. Lan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.