Viện KSND Bình Thuận truy tố Lê Chí Thành tội lợi dụng quyền tự do dân chủ

12/04/2022 20:30 GMT+7

Viện KSND tỉnh Bình Thuận vừa tống đạt cáo trạng, truy tố Lê Chí Thành về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân...

Chiều ngày 12.4, lãnh đạo Viện KSND tỉnh Bình Thuận cho biết, đã ban hành cáo trạng, truy tố Lê Chí Thành, ra trước tòa về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân" theo điều 331 bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung 2017).

Lê Chí Thành vừa bị TAND TP.Thủ Đức (TP.HCM) tuyên phạt tuyên án 2 năm tù về tội 'chống người thi hành công vụ' vào ngày 14.1 (hiện bị cáo đang kháng cáo án sơ thẩm).

Xét xử phúc thẩm, Lê Chí Thành xin giảm án đề về với gia đình

Theo cáo trạng, từ tháng 7.2020 đến tháng 10.2020, Lê chí Thành đã dùng tài khoản cá nhân trên Facebook có tên Lê Chí Thành để đăng tải các video, các bài viết xuyên tạc sự thật, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, trong đó có cá nhân ông Lê Bá Thụy, Giám thị Trại giam Thủ Đức (Z30D).

Bị cáo Lê Chí Thành tại phiên tòa sơ thẩm xét xử về tội chống người thi hành công vụ ở TP.Hồ Chí Minh

T.N

Các video clip tự quay (Livestream) của Lê Chí Thành đăng tải trên trang facebook cá nhân của mình vào ngày 30.7.2020, Thành xuyên tạc cho rằng đại tá Lê Bá Thụy có “nhiều nhà cửa, tài sản, tiền ở đâu ra mà có”. Kết quả điều tra, các thông tin Thành nêu về đại tá Lê Bá Thụy là hoàn toàn xuyên tạc, không đúng sự thật.

Trong thời gian công tác tại trại giam Thủ Đức, Lê Chí Thành mang quân hàm đại úy và đã bị kỷ luật do vi phạm quy định của ngành, sau đó Thành được chuyển đến công tác tại trại giam Xuân Lộc (Đồng Nai) nhưng vẫn tiếp tục đăng các clip vu khống, bôi nhọ các tổ chức, cá nhân.

Ngày 31.7.2020, Lê Chí Thành đã bị Bộ Công an tước danh hiệu Công an nhân dân. Sau khi bị kỷ luật Thành liên tục lên trang Facebook cá nhân của mình xuyên tạc các nội dung đã được Bộ Công an giải quyết khiếu nại.

Theo lãnh đạo Viện KSND tỉnh Bình Thuận, hiện Lê Chí Thành đang chờ phiên xét xử phúc thẩm bản án sơ thẩm về tội chống người thi hành công vụ ở TP.HCM. Trong vụ án này, bị cáo Lê Chí Thành sẽ được di lý ra TAND H.Hàm Tân (Bình Thuận) để xét xử sơ thẩm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.