Việt Nam, cứ điểm sản xuất của thế giới

07/02/2022 06:34 GMT+7

Nhiều mặt hàng của Việt Nam đã xuất khẩu đạt kỷ lục và ngày càng gia tăng thị phần trên thị trường thế giới .

Xuất khẩu điện thoại di động, giày dép tăng cao

Thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy cả năm 2021, xuất khẩu (XK) điện thoại các loại và linh kiện của Việt Nam đạt 57,54 tỉ USD, tăng 12,4% so với năm 2020. Đây là mức kỷ lục của nhóm sản phẩm này từ trước đến nay. Nếu như năm 2010, xuất khẩu điện thoại và linh kiện mới chỉ đạt 2,3 tỉ USD thì đến nay kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm này đã tăng 25 lần.

Một trong những tập đoàn dẫn đầu về sản xuất, XK điện thoại di động là Samsung Việt Nam. Năm 2021, tập đoàn này đạt doanh thu 74,2 tỉ USD, tăng 14% và kim ngạch XK đạt 65,5 tỉ USD, tăng 16% so với năm 2020. Đại diện Samsung Việt Nam cho biết tập đoàn cũng gặp phải một số khó khăn khi trong năm vừa qua, các nhà máy và nhà cung ứng đặt tại các địa phương có sự bùng phát dịch Covid-19 mạnh mẽ và phải thực hiện một số biện pháp phòng dịch quyết liệt. Tuy nhiên, nhờ sự hỗ trợ toàn diện của Chính phủ Việt Nam và chính quyền các địa phương nơi Samsung và các nhà cung cấp đặt nhà máy, nên những khó khăn này đã nhanh chóng được giải quyết để đảm bảo hoạt động sản xuất không bị gián đoạn.

Hơn 50% sản lượng điện thoại Samsung trên toàn cầu được sản xuất tại Việt Nam

CTV

Hiện tại, hơn 50% sản lượng điện thoại Samsung toàn cầu được sản xuất tại Việt Nam. Các sản phẩm di động thông minh sản xuất tại các nhà máy Samsung ở Việt Nam đang được XK đến 128 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Không chỉ điện thoại di động “Made in Vietnam”, mới đây hãng CNBC dẫn báo cáo tài chính của tập đoàn chuyên về sản phẩm thể thao Nike cho biết, năm 2021 Việt Nam sản xuất cho Nike chiếm 51% sản lượng toàn cầu của hãng, trong khi tỷ lệ này tại Trung Quốc đã rớt xuống còn 21%. Năm 2006, Trung Quốc sản xuất giày cho Nike chiếm 35% sản lượng toàn cầu của hãng. Như vậy, Việt Nam đã chính thức vượt xa Trung Quốc, trở thành cơ sở sản xuất chính cho thương hiệu này. Ngay cả đối thủ của Nike là Adidas cũng đi theo hướng tương tự, với 40% sản lượng giày dép được sản xuất ở Việt Nam. Ngành công nghiệp dệt may Việt Nam trong những năm gần đây đã có những bước tiến tích cực cả về sản xuất và XK.

Đặt niềm tin vào Việt Nam

Không chỉ Samsung, Nokia hay Intel mà gần đây, liên tục hàng loạt dự án sản xuất của các tập đoàn lớn hay được ủy quyền như Foxconn, Pegatron (chuyên sản xuất, lắp ráp linh kiện cho Apple), Wistron, Lego… xuất hiện tại Việt Nam ngày càng nhiều.

Mới đây, Panasonic đã chuyển nhà máy sản xuất tủ lạnh và máy giặt tại Thái Lan sang Việt Nam. Trong khi đó, các đơn vị đã hiện diện lâu năm cũng đều lên kế hoạch mở rộng sản xuất. Chẳng hạn, Tập đoàn Samsung Việt Nam đang vận hành 6 nhà máy sản xuất tại các tỉnh Bắc Ninh, Thái Nguyên và TP.HCM cùng một pháp nhân bán hàng. Đại diện tập đoàn này cho hay trong kế hoạch phát triển, Việt Nam không chỉ là cứ điểm sản xuất trọng điểm toàn cầu mà sẽ còn trở thành trung tâm chiến lược về nghiên cứu phát triển mới. Hiện nay, Samsung Việt Nam đang xây dựng Trung tâm nghiên cứu và phát triển mới tại Hà Nội với quy mô đầu tư lên tới 220 triệu USD, dự kiến khánh thành vào cuối năm 2022, tập trung nghiên cứu những xu hướng công nghệ mới của thế giới như AI, Big Data, IoT... Lãnh đạo Tập đoàn Nike tại Việt Nam cũng chia sẻ với truyền thông quốc tế rằng với chiến lược sống chung an toàn với dịch bệnh và độ phủ vắc xin cao tại Việt Nam, hãng vẫn đặt niềm tin và lạc quan với chuỗi cung ứng không còn bị đứt đoạn.

Chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh nhận định, Việt Nam đã đa phương hóa, đa dạng hóa với việc thông qua nhiều hiệp định thương mại tự do thời gian qua. Trong đó có nhiều hiệp định thương mại lớn như CPTPP, EVFTA, RCEP… nên hàng hóa XK trong nước được rộng mở với thuế suất ưu đãi 0% và không phụ thuộc vào một thị trường nào. Đây cũng là lợi thế của Việt Nam khi các tập đoàn sản xuất thế giới tính toán đặt nhà máy sản xuất. Song song đó, các chính sách ưu đãi của Việt Nam để thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài vẫn khá cao cùng với nguồn lao động trẻ, tay nghề cao, tình hình kinh tế, chính trị ổn định... nên vẫn được đánh giá là điểm đến hấp dẫn. Dù vậy, vị chuyên gia này cho rằng chúng ta không thể “ngủ quên trên chiến thắng”. Bởi nếu xét cho kỹ thì hàm lượng giá trị gia tăng trong nhiều nhóm hàng XK không cao. Do đó, bản thân các doanh nghiệp lẫn chính phủ phải phấn đấu để thúc đẩy công nghiệp phụ trợ phát triển, đưa các doanh nghiệp trong nước ngày càng có thể cung ứng nhiều linh kiện hơn cho các tập đoàn sản xuất, thay thế hàng nhập khẩu. Hay gia tăng hoạt động chế biến cho những nhóm hàng có lợi thế như nông thủy sản để nâng vị thế của hàng Việt Nam cao hơn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.