Việt Nam đứng thứ hai ASEAN trong kế hoạch mở rộng của doanh nghiệp Mỹ

28/08/2014 17:30 GMT+7

(TNO) Đó là kết quả Khảo sát Triển vọng Kinh tế ASEAN 2015 do Phòng Thương mại Mỹ (AmCham) thực hiện trên gần 600 quản lý kinh doanh cấp cao tại 10 quốc gia Đông Nam Á trong năm 2014.

(TNO) Đó là kết quả Khảo sát Triển vọng Kinh tế ASEAN 2015 do Phòng Thương mại Mỹ (AmCham) thực hiện trên gần 600 quản lý kinh doanh cấp cao tại 10 quốc gia Đông Nam Á  trong năm 2014.

>> Môi trường đầu tư Việt Nam hấp dẫn

 
Việt Nam đứng đầu trong lựa chọn "bến đỗ" cho các doanh nghiệp Mỹ muốn chuyển hướng đầu tư từ Trung Quốc sang ASEAN - Ảnh chụp báo cáo khảo sát

Triển vọng tốt

Kết quả được công bố tại Singapore chiều 28.8 cho hay 74% trên tổng số 588 nhà quản lý cấp cao của các doanh nghiệp Mỹ đang hoạt động tại ASEAN nói rằng hoạt động thương mại và đầu tư của họ tăng trưởng trong 2 năm qua.

Trong năm 2014, bất chấp nhiều biến động và sự cố trong khu vực, 63% doanh nhân Mỹ vẫn tin rằng kinh doanh của họ đạt lợi nhuận. Triển vọng năm 2015 còn cao hơn với 81% bày tỏ tin tưởng. Trong vòng 5 năm tới, 89% doanh nghiệp Mỹ cho rằng họ sẽ mở rộng kinh doanh tại ASEAN. Việt Nam xếp thứ hai trong kế hoạch mở rộng này.

Phát biểu tại buổi công bố kết quả khảo sát, ông James Andrade, Chủ tịch Hội đồng quản trị AmCham Singapore, nói rằng bên cạnh các lợi thế như giá nhân công rẻ, cảm tình đối với doanh nghiệp Mỹ, cũng như mức độ an ninh cá nhân cao, trong 5 năm qua, giá thuê văn phòng, nhà ở giảm xuống, sự sẵn có của nhân công giá rẻ đã làm giảm đáng kể áp lực lên các quản lý doanh nghiệp Mỹ.

Xếp đầu trong danh sách địa bàn được nhắm để mở rộng là Indonesia. Thị trường lớn với 250 triệu dân, tài nguyên thiên dồi dào và cảm giác an ninh cá nhân được cải thiện khiến Indonesia thu hút được các doanh nghiệp Mỹ, ông Andrade lý giải.

Còn nhiều trăn trở

Mặc dù được đánh giá khá cao, các doanh nhân Mỹ cũng chỉ ra nhiều điểm yếu trong môi trường đầu tư của Việt Nam. Sự thiếu hụt của lao động có tay nghề khiến 35% doanh nghiệp Mỹ tại Việt Nam chưa hài lòng.

Đến 35% doanh nghiệp phàn nàn về việc thông quan hàng hóa.

Trong khi đó, gần 50% doanh nghiệp Mỹ tại Việt Nam cho rằng cơ sở hạ tầng, luật pháp và thuế ở địa bàn sở tại còn nhiều vấn đề.

Có đến 69% doanh nghiệp Mỹ lo ngại về tệ tham nhũng ở Việt Nam, cao hơn nhiều so với Philippines (57%), Myanmar (67%) và mức trung bình 51% của toàn khu vực.

Thục Minh
(Văn phòng Singapore)

>> Diễn đàn biển ASEAN: Thiết lập cơ chế đường dây nóng
>> Khai mạc Diễn đàn biển ASEAN lần thứ 5
>> Nhật dự định xuất khẩu thiết bị quốc phòng cho ASEAN
>> Triển vọng giải quyết vấn đề biển Đông qua ASEAN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.