Việt Nam - Lào ra tuyên bố chung

14/09/2024 06:54 GMT+7

Việt Nam - Lào ra tuyên bố chung sau chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.

Sáng 13.9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cùng phu nhân Naly Sisoulith và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào rời sân bay Tân Sơn Nhất, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam từ ngày 10 - 13.9 theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân. Trong chuyến thăm, hai bên đã ra "Tuyên bố chung Việt Nam - Lào".

Tuyên bố chung cho biết hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình của mỗi Đảng, mỗi nước; trao đổi thống nhất những định hướng, chủ trương và các biện pháp nhằm tiếp tục đưa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào phát triển sâu rộng, hiệu quả và thực chất trên các lĩnh vực; đồng thời trao đổi ý kiến về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, các nhà lãnh đạo Việt Nam và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith khẳng định quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt giữa Việt Nam và Lào là tài sản vô giá của hai dân tộc, được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong đặt nền móng. Mối quan hệ này đã được các thế hệ lãnh đạo hai Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước dày công vun đắp, tạo nên sức mạnh to lớn trong quá trình phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Hai bên cam kết sẽ tiếp tục phát huy, giữ gìn và bảo vệ mối quan hệ này, đảm bảo cho thế hệ tương lai tiếp tục thừa hưởng và phát triển hơn nữa.

Hai bên nhất trí đưa quan hệ chính trị lên tầm cao mới, với vai trò định hướng tổng thể cho các lĩnh vực hợp tác khác, đặc biệt là trong quốc phòng, an ninh. Cam kết hợp tác chặt chẽ trong việc bảo vệ biên giới chung, xây dựng tuyến biên giới hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.

Hai bên cam kết thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác, tạo đột phá trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục và khoa học - kỹ thuật. Đặc biệt, tăng cường kết nối về hạ tầng giao thông, năng lượng, viễn thông và du lịch, đồng thời tìm kiếm sự tham gia của các đối tác quốc tế để hỗ trợ các dự án kết nối chiến lược…

Bên cạnh đó, hai bên nhấn mạnh sự quan trọng của việc hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế, đặc biệt là trong khuôn khổ ASEAN và các cơ chế do ASEAN dẫn dắt; cam kết tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp trong việc sử dụng nguồn nước và các tài nguyên khác của tiểu vùng Mê Kông một cách bền vững và hiệu quả.

Tuyên bố chung cũng khẳng định lập trường nhất quán của hai nước về vấn đề Biển Đông, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, đảm bảo an ninh và tự do hàng hải trên Biển Đông; nhất trí thúc đẩy thực hiện đầy đủ Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử (COC) thực chất và hiệu quả.

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith được đánh giá là dấu mốc quan trọng trong lịch sử quan hệ Việt Nam - Lào, góp phần củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước, vì sự phồn vinh và ổn định của nhân dân hai nước cũng như của khu vực và thế giới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.