Việt Nam nhiều khả năng không tổ chức chặng F1 năm 2021

11/11/2020 09:20 GMT+7

Ban tổ chức giải đua xe Công thức 1 (F1) vừa công bố các chặng trong năm 2021, trong đó chặng Hà Nội (Việt Nam) vẫn đang trong quá trình cân nhắc trước tình hình khó khăn do đại dịch Covid-19 .

Theo đó, lịch đua F1 năm tới có 23 chặng, bắt đầu ở Úc vào ngày 21.3.2021 và dự kiến cho phép khán giả vào trường đua. Theo lịch F1 năm 2021, chặng đua tại Việt Nam dự kiến diễn ra vào tháng 4 vẫn còn bỏ trống do gặp một số khó khăn sau đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, nếu giải quyết được những vấn đề này, chặng F1
Hà Nội vẫn có thể được ấn định lịch vào năm tới. Ban tổ chức F1 cho biết trong một tuyên bố hôm 10.11: “Các kế hoạch cho năm 2021 sẽ gồm đàm phán với tất cả những đơn vị tổ chức và chính quyền địa phương, cũng như các quốc gia, đặc biệt khi liên quan đến đại dịch toàn cầu. Như đã nói trước đây, chúng tôi mong đợi người hâm mộ sẽ trở lại cho mùa giải 2021 và lịch sẽ tương tự mùa giải 2020”. Mùa giải 2020 đã gặp trục trặc về lịch thi đấu (gồm 22 chặng) khi nhiều chặng đua phải hủy hoặc hoãn, trong đó có chặng Hà Nội, do ảnh hưởng đại dịch Covid-19.
Về chặng Việt Nam, theo thông tin mới nhất, phía ban tổ chức chặng đua Hà Nội vẫn đang trao đổi với F1 để đi đến quyết định cuối cùng. Tuy nhiên, do Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp trên toàn thế giới, Việt Nam cũng đang phải chịu nhiều thiên tai nên nhiều khả năng sẽ không đăng cai chặng đua trong 2021.
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.