Việt Nam sắp ra mắt ứng dụng vẽ sơ đồ tư duy đầu tiên theo chuẩn Tony Buzan

20/12/2022 14:12 GMT+7

Trong bối cảnh công nghệ phát triển, Tập đoàn Giáo dục Tâm Trí Lực nỗ lực phát triển và sắp chính thức ra mắt ứng dụng Vmindmap dùng để vẽ sơ đồ tư duy trên thiết bị điện tử vào năm 2023.

Trong khuôn khổ cuộc thi Sơ đồ Tư duy Việt Nam 2022 (Vietnam Mindmap Championship 2022), Giáo sư Marek Kasperski, Trưởng ban Trọng tài Toàn cầu của Giải Vô địch Sơ đồ Tư duy và Đọc nhanh thế giới, cho hay, đến nay có hơn 300.000 học sinh ở Việt Nam được đào tạo về sơ đồ tư duy (mind map) và gọi đây là thành quả tuyệt vời.

Ông Marek Kasperski trong buổi chia sẻ

ảnh: Trịnh Minh Triết

Ông Marek Kasperski đánh giá cao nỗ lực của Kỷ lục gia Siêu trí nhớ Thế giới Nguyễn Phùng Phong và Tập đoàn Giáo dục Tâm Trí Lực khi giới thiệu phương pháp “5 phút thuộc bài” và Vmindmap, một ứng dụng -nền tảng trên website có thể được dùng để vẽ sơ đồ tư duy trên các thiết bị điện tử. Tập đoàn Tâm Trí Lực sắp chính thức ra mắt Vmindmap vào năm 2023.

Trước sự phát triển của công nghệ, ông Marek Kasperski cho biết người học thời nay không chỉ vẽ mind map trên giấy, mà còn có thể sử dụng Vmindmap (phiên bản thử nghiệm) tại địa chỉ https://app.vmindmap.com.vn/.

Theo đánh giá của ông Kasperski, trên thế giới có nhiều ứng dụng vẽ sơ đồ tư duy, nhưng Vmindmap được thiết kế đúng với quy tắc của cố giáo sư Tony Buzan, cha đẻ của phương pháp sơ đồ tư duy.

Buổi giao lưu

Ảnh: Trịnh Minh Triết

Với ứng dụng này, sinh viên, học sinh có thể vẽ mind map dễ dàng trên bất kỳ thiết bị điện tử nào. Ông Kasperski cho hay: “Chúng tôi đã tìm kiếm nền tảng tương tự tại một số quốc gia như Anh, Tây Ban Nha nhưng thất bại, trong khi lại thành công ở Việt Nam”.

Để có được nền tảng này, đội ngũ 28 chuyên gia của Tâm Trí Lực đã nỗ lực thiết kế và lập trình trong suốt 19 tháng qua, theo ông Nguyễn Quốc Khánh, Tổng Giám đốc Tập đoàn Giáo dục Tâm Trí Lực.

Trong quá trình thử nghiệm, nhiều học sinh, sinh viên và giáo viên cũng đánh giá cao Vmindmap. Không chỉ phục vụ việc vẽ mind map, Vmindmap còn giúp người dùng trích xuất thành file tài liệu dạng pdf hoặc file trình chiếu để thuyết trình.

Như vậy, Vmindmap không chỉ giúp ích cho giáo viên, học sinh, sinh viên mà còn cả doanh nghiệp trong việc tạo những bài thuyết trình sinh động, dễ hiểu.

Chỉ cần những tác đơn giản như xác định từ khóa (keyword), người dùng có thể nhanh chóng tạo ra những nhánh trong sơ đồ tư duy của mình, dễ dàng chỉnh sửa, chèn hình ảnh, sáng tạo sơ đồ với những màu sắc yêu thích.

Kỷ lục gia Siêu trí nhớ thế giới Nguyễn Phùng Phong

Ảnh: Trịnh Minh Triết

Tại buổi chia sẻ “phương pháp học tập nhẹ nhàng” trước hơn 500 học sinh, sinh viên ở Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng (TP.HCM) chiều 16.12, giáo sư Marek Kasperski cùng thầy Dominic O’Brien, Tượng đài Siêu trí nhớ với 8 lần vô địch thế giới, cũng đã sử dụng Vmindmap để tạo ra bài thuyết trình sơ đồ tư duy sinh động được chiếu trên màn hình.

“Mind map dù được vẽ trên giấy hay thiết bị điện tử đều là một giải pháp, sử dụng nhiều màu sắc khác nhau trong sơ đồ, kết nối những ý tương đồng bằng một màu giống nhau. Điều này sẽ giúp kích não bộ để ghi nhớ bài học một cách có hệ thống. Từ đó, học sinh, sinh viên có thể dễ dàng ôn tập bằng cách xem lại những sơ đồ trí tuệ”, ông Marek Kasperski lưu ý.

Trong mind map, ông Kasperski cho hay người học chỉ cần dùng từ khóa ngắn gọn. “Từ khóa là một phần rất quan trọng trong mind map. Bên cạnh đó, chúng ta sử dụng nhánh và một từ khóa cho một nhánh, giúp học sinh tự do sáng tạo và dễ dàng xem lại bài học. Với mind map, các sinh viên của tôi chỉ cần bỏ ra 4 phút để xem lại sơ đồ tư duy ghi chú lại bài giảng kéo dài 50 phút của tôi”, ông Marek Kasperski cho biết thêm.

Kỷ lục gia Siêu trí nhớ thế giới Nguyễn Phùng Phong cho biết Vmindmap khi được ra mắt chính thức vào năm 2023 sẽ phục vụ cộng đồng trong nước và thế giới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.