Việt Nam sẽ thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ thành viên ASEAN

09/08/2022 06:59 GMT+7

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định, Việt Nam sẽ thực hiện nghiêm túc các cam kết và nghĩa vụ thành viên.

Sáng 8.8, nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày thành lập ASEAN và 27 năm Việt Nam tham gia ASEAN, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã chủ trì lễ thượng cờ ASEAN 2022.

Tại buổi lễ, ông Bùi Thanh Sơn điểm lại những thành công ASEAN đạt được trong 55 năm qua, khẳng định vị thế và hình ảnh của ASEAN ngày càng được nâng cao; đồng thời nhấn mạnh ASEAN ngày nay đã trở thành một đại gia đình với hơn 700 triệu người dân, GDP đạt hơn 3.200 tỉ USD, là nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới và hòa bình, ổn định với những nền kinh tế năng động.

Tuy nhiên, ASEAN đang đứng trước nhiều thách thức chưa từng có, đòi hỏi phải nỗ lực hơn nữa nhằm củng cố nền móng, thúc đẩy phục hồi nhanh chóng, bền vững và bao trùm sau đại dịch, đồng thời xây dựng tầm nhìn ASEAN sau năm 2025 cho giai đoạn tiếp theo của cộng đồng ASEAN. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cũng khẳng định Việt Nam sẽ thực hiện nghiêm túc các cam kết và nghĩa vụ thành viên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.