Việt Nam - Sierra Leone tăng cường quan hệ hợp tác lập pháp

17/03/2022 06:07 GMT+7

Chiều 16.3, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội kiến Tổng thống nước Cộng hòa Sierra Leone Julius Maada Bio.

Thay mặt Quốc hội VN, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, hợp tác nghị viện là một kênh quan trọng trong triển khai chính sách đối ngoại của VN. Quốc hội VN chủ trương mở rộng, thúc đẩy hợp tác với nghị viện các nước trên tất cả các châu lục, trong cả khuôn khổ hợp tác nghị viện song phương và đa phương.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Tổng thống Julius Maada Bio ủng hộ việc tăng cường quan hệ hợp tác giữa Quốc hội VN và Nghị viện Sierra Leone; mong muốn cơ quan lập pháp của hai nước thiết lập, thúc đẩy quan hệ hợp tác, trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong lĩnh vực lập pháp…, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương mà Quốc hội hai nước là thành viên.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định VN luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp với các nước bạn bè ở châu Phi, trong đó có Sierra Leone, nhất là trên các lĩnh vực hai bên có nhiều tiềm năng và dư địa hợp tác như: nông nghiệp, khai thác, chế biến nông, lâm, thủy hải sản và các lĩnh vực trong 4 trụ cột chính mà Sierra Leone đang triển khai Kế hoạch phát triển quốc gia trung hạn giai đoạn 2019 - 2023.

Tổng thống Cộng hòa Sierra Leone Julius Maada Bio cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; đồng thời cho biết chuyến thăm là dịp để củng cố và mở rộng, đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.