Việt Nam vào hành trình chinh phục ngôi vương U.19 Đông Nam Á

22/06/2022 07:21 GMT+7

Sau SEA Games 31 và giải U.23 châu Á , bóng đá Việt Nam sẽ bước vào giải đấu khác dành cho U.19. HLV Đinh Thế Nam cùng các học trò phải chiến đấu với nhiều đội sừng sỏ để hướng đến ngôi vô địch giải U.19 Đông Nam Á.

Gặp lại đối thủ nhiều duyên nợ

Chung bảng A với U.19 Việt Nam có 5 đội bóng Đông Nam Á khác, trong đó U.19 Thái Lan và U.19 Indonesia dĩ nhiên được đánh giá là 2 đối thủ đáng gờm nhất. Trước hết, cần phân tích kỹ về U.19 Indonesia do đích thân HLV trưởng tuyển quốc gia Indonesia Shin Tae-yong dẫn dắt.

Thủ môn Việt kiều Đức, cao 1m90 là ai mà gây sốt ở U.19 Việt Nam?

Chia sẻ với báo chí bản địa, ông Shin Tae-yong mong muốn U.19 Indonesia với tư cách là đội chủ nhà giải U.19 Đông Nam Á sẽ đạt kết quả tốt nhất, đứng ở vị trí cao nhất tại giải này (khởi tranh từ ngày 2 - 15.7), để làm bàn đạp vững chắc cho World Cup U.20 năm 2023 mà Indonesia cũng đứng vai là nước đăng cai.

Nguyễn Văn Trường (trái), “em út” của U.23 Việt Nam được triệu tập vào U.19 Việt Nam

MINH HIẾU

Đội bóng trẻ của đất nước xứ vạn đảo vừa tham dự giải quốc tế Toulon tại Pháp hồi đầu tháng 6 với thành tích thắng 1, thua 2 trận ở vòng bảng và đứng thứ 9 sau khi đánh bại đội trẻ Algeria sau loạt sút luân lưu với tỷ số 4-3 (hòa 1-1 ở hiệp chính). HLV Shin Tae-yong đã gây bất ngờ lớn khi chủ động chỉ sử dụng các cầu thủ trẻ đa số ở trong nước do mình trực tiếp tuyển chọn và thẳng tay loại 3 cầu thủ nhập tịch gốc Hà Lan gồm Kai Davy Boham (18 tuổi), Jim Croque (17 tuổi) và Max Christoffel (18 tuổi). Chuẩn bị cho giải U.19 Đông Nam Á 2022, thầy trò ông Shin đã có 2 chuyến xuất ngoại, ngoài đợt đi Pháp như vừa kể ở trên còn đi Hàn Quốc tập huấn hồi tháng 3 năm nay. Điều này càng chứng tỏ Liên đoàn Bóng đá Indonesia đặt quyết tâm cao và kỳ vọng cực lớn vào HLV Shin Tae-yong.

Sao 18 tuổi cao 1m82, đá U.23 châu Á là niềm kỳ vọng của U.19 Việt Nam

Trong khi đó, với 28 cầu thủ, U.19 Thái Lan sẽ sử dụng gần như toàn bộ lực lượng từng chinh chiến tại giải U.23 Đông Nam Á hồi tháng 2 tại Campuchia (giải đấu mà U.23 Việt Nam đã giành chức vô địch dưới sự dẫn dắt của HLV Đinh Thế Nam). HLV Salva Valero Garcia còn bổ sung nhiều nhân tố được đánh giá có chất lượng tốt, như trung vệ người Thái Lan gốc Anh Nathan James, đang khoác áo U.18 CLB Burnley tại Anh. Cũng không thể không nhắc tới trung vệ Chonnapat Buaphan của CLB BG Pathum United (Thái Lan), hay tiền đạo Thanawut Phochai mới 16 tuổi nhưng từng được đôn lên thi đấu ở giải U.23 Đông Nam Á 2022.

Xây dựng lối chơi tập thể

“Chúng tôi hồi hộp, thích thú khi được chung bảng với những đối thủ mạnh. Đừng quên ngoài Indonesia hay Thái Lan, U.19 Việt Nam còn phải gặp những đội bóng khác gồm U.19 Myanmar, Brunei và Philippines. Không đội bóng nào yếu cả nên phải có sự chuẩn bị thật tốt cả về chuyên môn, bản lĩnh thi đấu và thể lực. U.19 Việt Nam sẵn sàng đối đầu”, HLV Đinh Thế Nam khẳng định.

Chưa đài nào tại Việt Nam có bản quyền phát sóng giải U.19 Đông Nam Á

Chia sẻ với Báo Thanh Niên ngày 21.6, một số đơn vị truyền thông và đài truyền hình tại Việt Nam cho biết chưa xúc tiến mua bản quyền phát sóng giải U.19 Đông Nam Á 2022 (cũng như giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2022 sắp thi đấu tại Philippines vào tháng 7). Vì thế khán giả Việt Nam có thể đứng trước nguy cơ bị “đói sóng” giải đấu này.

Sau 3 tuần tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội), U.19 Việt Nam đã làm được những gì và cần chỉnh sửa những khiếm khuyết gì? HLV Đinh Thế Nam tiết lộ: “Tôi sẽ tiếp tục áp dụng sơ đồ 4-3-3 với lối chơi thiên về tấn công. Nhiều CLB tại Việt Nam đã chơi chiến thuật này nên các cầu thủ không quá bỡ ngỡ. Tôi muốn cầu thủ trẻ Việt Nam vận hành tốt phong cách thi đấu với nhịp độ khẩn trương, tốc độ nhanh, pressing tầm cao. Ưu điểm của U.19 Việt Nam hiện tại là rất quyết tâm, rất đoàn kết, nắm bắt nhanh kiến thức; nhưng vẫn chưa thực sự nhuần nhuyễn khi chuyển đổi trạng thái từ tấn công sang phòng ngự và ngược lại. Các vị trí chưa thật sự ăn khớp với nhau nên chưa tạo được sự linh hoạt. Nhưng tôi tin, dù thời gian không còn quá nhiều nhưng với ý thức tập luyện như hiện tại, U.19 Việt Nam sẽ sớm tìm được tiếng nói chung giữa các tuyến, tạo thành cỗ máy trơn tru khi bước vào giải”.

Tuy nhiên, HLV Đinh Thế Nam cũng chia sẻ nỗi lo: “Thật ra, lực lượng tôi đang có chưa phải mạnh nhất vì thiếu vắng nhiều cầu thủ hay, trong đó có lứa sinh năm 2004 bận ôn thi tốt nghiệp lớp 12. Một vài cầu thủ của CLB SLNA, Thanh Hóa hay PVF lại không được lên tuyển vì các đội bóng chuẩn bị cho V-League và giải hạng nhất sẽ khởi tranh trở lại vào tháng 7. Hai tuyển thủ U.23 Việt Nam vừa tập trung muộn là Khuất Văn Khang và Nguyễn Văn Trường là 2 sự bổ sung rất cần thiết, giúp U.19 Việt Nam mạnh hơn ở mặt trận tấn công. Tôi cũng đang có tài năng trẻ Nguyễn Quốc Việt - vua phá lưới nhiều giải trẻ quốc nội. Tuy nhiên, chủ trương chủ đạo của U.19 Việt Nam là không xây dựng lối chơi xoay quanh 1 đến 2 cá nhân mà là lối đá tập thể. Vì tại giải U.19 Đông Nam Á, mật độ thi đấu 2 ngày/trận, sẽ phải xoay tua cầu thủ mới đủ lực để đi đến trận cuối của giải”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.