8.279 người chết vì tai nạn giao thông trong năm 2017

31/12/2017 17:00 GMT+7

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết, năm 2017, cả nước xảy ra 20.080 vụ tai nạn giao thông khiến 8.279 người chết và 17.040 người bị thương.

So với năm 2016, tai nạn giao thông giảm cả về số vụ, số người chết và số người bị thương. Cụ thể, số vụ tai nạn giao thông giảm 1.509 vụ (giảm 6,99%), số người chết giảm 406 người (giảm 4,67%), số người bị thương giảm 2.240 người (giảm 11,62%).
Trong đó, tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên xảy ra 9.770 vụ khiến 8.279 người chết và 5.587 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2016 giảm 579 vụ (giảm 5,6%), giảm 406 người chết (giảm 4,67%) và giảm 593 người bị thương (giảm 9,6%).
Va chạm giao thông xảy ra 10.310 vụ khiến 11.453 người bị thương nhẹ. So với cùng kỳ năm 2016 giảm 930 vụ (giảm 8,27%), giảm 1.647 người bị thương (giảm 12,57%).
Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết, lĩnh vực đường bộ vẫn chiếm số lượng tai nạn nhiều nhất, với 19.798 vụ khiến 8.089 người chết, 16.970 người bị thương. So với năm 2016, giảm 1.322 vụ (6,26%), giảm 329 người chết (3,91%), giảm 2.064 người bị thương (10,84%). Trong đó, có 62 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, làm chết 199 người, bị thương 189 người.
Đường sắt xảy ra 164 vụ khiến 133 người chết và 50 người bị thương. Đường thủy xảy ra 99 vụ làm chết 45 người, bị thương 16 người. Hàng hải xảy ra 19 vụ, làm chết 12 người, bị thương 4 người.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.