Cảnh báo tàu thuyền tránh xa vùng nguy hiểm áp thấp nhiệt đới

02/01/2018 14:30 GMT+7

Ban chỉ đạo T.Ư về Phòng chống thiên tai yêu cầu cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương thường xuyên liên lạc, kêu gọi tàu thuyền tránh xa vùng biển nguy hiểm do áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão.

Trưa nay, 2.1, Ban chỉ đạo T.Ư về Phòng chống thiên tai đã có công điện gửi các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Kiên Giang và các Bộ, ngành T.Ư.
Theo thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, lúc 7 giờ sáng nay, tâm áp thấp nhiệt đới cách miền Trung đảo Palawan (Philippines) khoảng 430 km về phía đông. Vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới, gió mạnh cấp 6 - 7, tức là từ 40 - 60 km/giờ, giật cấp 9.
Trong 12 - 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 30 - 35 km và đi vào Biển Đông, có xu hướng mạnh lên thành bão. Đến 7 giờ ngày 3.1, tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo Song Tử Tây (Quần đảo Trường Sa) khoảng 170 km về phía nam đông nam.

Vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới, gió mạnh cấp 8, tức là từ 60 - 75 km/giờ, giật cấp 10. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cảnh báo, trong 24 giờ tới, vùng biển nguy hiểm với gió từ cấp 6 trở lên là từ vĩ tuyến 8 - 12 độ vĩ bắc và phía đông kinh tuyên 113 độ kinh đông.
Ban chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai lưu ý, vùng biển phía nam ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão đang là khu vực tập trung rất nhiều tàu, thuyền.
Theo đó, Ban chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai yêu cầu các tỉnh ven biển, các cơ quan chức năng thường xuyên liên lạc, cập nhật thông tin cảnh báo tàu, thuyền không đi vào vùng biển nguy hiểm, tránh xa vùng biển ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới. Bên cạnh đó, chính quyền các đại phương, cơ quan chức năng sẵn sàng phương tiện, nhân lực tham gia ứng cứu ngư dân khi có tình huống xấu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.