Cao tốc TP.HCM - Trung Lương 'tê liệt' vì tai nạn

01/01/2018 19:38 GMT+7

Cú va chạm giữa hai xe khách giường nằm làm 3 hành khách bị thương nặng và đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương bị tê liệt chiều từ Tiền Giang về TP.HCM hơn 40 phút.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15 giờ ngày 1.1.2018, xe khách giường nằm BS 67B - 002.06 của nhà xe Hùng Cường, do tài xế Lâm Trí Hùng (48 tuổi, ngụ TP.Châu Đốc, An Giang) điều khiển lưu thông trên đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương, hướng về TP.HCM.
Khi đến km47, thuộc địa bàn xã Tân Lý Đông, H.Châu Thành (Tiền Giang), xe khách giường nằm nói trên bất ngờ tông mạnh vào đuôi xe khách giường nằm BS 69B - 003.24 của nhà xe Phước Thành do tài xế Trần Văn Đăng (35 tuổi, ngụ Cà Mau) điều khiển, đang lưu thông cùng chiều phía trước.
Vụ tai nạn làm anh Trần Văn Thanh Hiếu (39 tuổi, ngụ Q.11, TP.HCM) bị gãy chân, con gái anh Hiếu là bé Nguyễn Lê Trà My (5 tuổi) và 1 phụ nữ khác cũng bị thương nặng ở chân. Nhiều hành khách trên 2 xe khách bị xây xát và bị một phen hú vía.
Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt phong tỏa đường cao tốc hướng về TP.HCM để giải quyết vụ tai nạn. Tuy nhiên, do đường cao tốc bị phong tỏa một chiều nên giao thông bên ngoài 2 đường dẫn bị tê liệt nhiều km, xe cấp cứu cũng không thể di chuyển.
Xe khách BS 69B - 003.24 bị hư hỏng nặng sau tai nạn Ảnh: Lê Lang
Sau tai nạn, Ban an toàn giao thông tỉnh Tiền Giang đã có mặt chỉ đạo giải quyết vụ tai nạn.
Một hành khách bị thương và phải chờ xe cấp cứu hơn 60 phút  Ảnh: Lê Lang
Đến 17 giờ 30 phút cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn xe khách mới được giải quyết xong. Hàng chục hành khách trên 2 xe phải vật vạ ven đường cao tốc chờ nhà xe sang xe tiếp tục hành trình.
Trước đó, vào khoảng 14 giờ 45, trên đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương, cùng hướng về TP.HCM, ô tô 7 chỗ BS 48A - 026.42 bị nổ lốp và lật ngửa, nằm chổng bánh lên trời. May mắn hành khách trên xe này chỉ bị thương nhẹ.
Hành khách trên 2 xe chờ xe khác để tiếp tục hành trình Ảnh: Lê Lang
QL1 và QL60 ùn ứ nghiêm trọng
Từ khoảng 15 giờ ngày 1.1.2018, phương tiện giao thông bắt đầu tăng đột biến trên QL1 và QL60, hướng về TP. HCM làm cho giao thông đoạn qua tỉnh Tiền Giang ùn ứ nghiêm trọng nhiều km, đặc biệt là ở ngã tư Lương Phú, ngã tư Đồng Tâm, cầu Rạch Miễu…
Đến 18 giờ 30 phút cùng ngày, phương tiện vẫn ùn ứ trên 3 km trên QL1A hướng từ Miền Tây về TP.HCM mặc dù lực lượng CSGT và TTGT căng sức điều tiết ở ngã tư Đồng Tâm, vòng xoay Thân Cửu Nghĩa vào cao tốc TP.HCM  - Trung Lương và ngã tư Lương Phú.
Vòng xoay Thân Cửu Nghĩa kẹt cứng vì xe không thể vào cao tốc Ảnh: Lê Lang
Xe 7 chỗ bị nổ vỏ lật trong cao tốc Ảnh: Lê Lang
QL60 kẹt cứng Ảnh: Lê Lang
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.