Không khí lạnh tăng cường, vùng núi miền Bắc rét dưới 6 độ C

29/12/2017 08:00 GMT+7

Miền Bắc tiếp tục đón thêm không khí lạnh tăng cường, vùng núi sẽ có rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất ở mức dưới 6 độ C.

Sáng nay (29.12), Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết đã ghi nhận một bộ phận không khí lạnh tăng cường đang di chuyển xuống phía nam. Ngày mai (30.12), bộ phận không khí lạnh tăng cường này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc nước ta.
Dự báo, khu vực Bắc bộ có mưa nhiều nơi, gió đông bắc trong đất liền cấp 2 - cấp 3, vùng ven biển cấp 3 - cấp 4. Nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng trong đợt rét này ở vùng đồng bằng Bắc bộ giảm xuống còn 11 - 14 độ C. Ở các tỉnh vùng núi có rét đậm, rét hại, nhiệt độ giảm còn 7 - 10 độ C. Khu vực vùng núi cao miền Bắc có nhiệt độ thấp nhất là dưới 6 độ C.
Tại khu vực Hà Nội, từ ngày mai (30.12), trời có mưa, nhiệt độ thấp nhất trong đợt rét này phổ biến từ 12 - 15 độ C.
Không khí lạnh được dự báo sẽ gây ra thời tiết xấu trên biển. Cụ thể từ chiều 30.12, ở vịnh Bắc bộ có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 - cấp 8. Khu vực bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa gió đông bắc mạnh cấp 6 - cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau từ tối và đêm 30.12 có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.