Tiếp cận ngư dân bị nạn

09/04/2012 18:47 GMT+7

(TNO) Vào hồi 18 giờ 30 phút tối nay 9.4, tàu cứu nạn SAR 412, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Đà Nẵng MRCC) đã tiếp cận thành công tàu cá QNa 94989 và đưa ngư dân bị nạn lên tàu an toàn.

(TNO) Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Đà Nẵng MRCC) cho hay đúng vào lúc 18 giờ 30 phút tối nay 9.4, tàu SAR 412 đã tiếp cận thành công tàu cá có ngư dân bị nạn.

Trước đó, lúc 13 giờ 30 phút ngày 8.4, Đà Nẵng MRCC nhận được tin cấp cứu từ ông Trần Công Chi, chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu cá QNa 94989, thôn Bình Tân, xã Bình Minh, H.Thăng Bình, Quảng Nam.

Lúc này, tàu đang hành nghề đánh bắt trên biển, tọa độ 14,30 độ vĩ bắc, 114 độ kinh đông thì ngư dân Trần Văn Quý, 19 tuổi bị đau vùng bụng.

Đà Nẵng MRCC đã nối liên lạc cho các y bác sĩ Trung tâm Cấp cứu TP.Đà Nẵng hướng dẫn sơ cứu cho bệnh nhân.

 
Đà Nẵng MRCC từ đầu năm đến nay đã cứu bảy tàu cá cùng 39 ngư dân bị nạn

Đến sáng 9.4, ngư dân Quý không thuyên giảm mà bệnh tình càng nặng thêm, tàu SAR 412 đã đưa bác sĩ Trung tâm Cấp cứu lên đường ứng cứu lúc 9 giờ 45 phút cùng ngày.

Hiện ngư dân Quý đang được các bác sĩ chăm sóc và dự kiến đến 2 giờ 30 phút rạng sáng 10.4, tàu SAR 412 sẽ cập cầu cảng Đà Nẵng MRCC, Q.Sơn Trà, tiếp tục đưa ngư dân đi cấp cứu.

Trước đó, tối 6.4, tàu SAR 412 cũng đã kịp thời đưa ngư dân Mai Văn Thọ, 32 tuổi, của tàu cá ĐNa 90496 bị đau ruột thừa trên biển vào bờ cấp cứu sau 10 giờ cứu nạn.

Đà Nẵng MRCC cho hay từ đầu năm đến nay đã thực hiện bảy vụ ứng cứu tàu cá bị nạn trên biển cùng 39 ngư dân.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.