Vĩnh Long: 2 bị cáo giết người và che giấu tội phạm lãnh gần 16 năm tù

Nam Long
Nam Long
18/03/2022 16:37 GMT+7

Biết Trí vừa gây ra án mạng nhưng Cương vẫn chở bạn đi khỏi hiện trường. Hôm nay 18.3, cả 2 bị TAND tỉnh Vĩnh Long tuyên án.

Ngày 18.3, TAND tỉnh Vĩnh Long xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Ngô Hoàng Trí (50 tuổi, ngụ xã An Bình, H.Long Hồ, Vĩnh Long) 15 năm tù về tội giết người; Lưu Kim Cương (43 tuổi, ngụ TP.Vĩnh Long, Vĩnh Long) 9 tháng tù về tội che giấu tội phạm.

Hai bị cáo Trí và Cương tại tòa

XUÂN PHÚC

Theo cáo trạng, ngày 15.9.2021, do mâu thuẫn từ việc nói chuyện lớn tiếng, Trí cự cãi với anh Nguyễn Hòa Thuận (37 tuổi, ngụ H.Mang Thít, Vĩnh Long) sống cùng khu nhà trọ thuộc khóm 4, P.3, TP.Vĩnh Long. Sau đó, Trí lấy một con dao giấu trong người, đi đến nhà Kim Cương rủ uống cà phê.

Đến khoảng 18 giờ 15 phút cùng ngày, Trí nhờ Cương đưa về khu trọ. Khi về đến nơi thì Trí tiếp tục xảy ra cự cãi với anh Thuận. Tức giận, Trí dùng dao đâm anh Thuận tử vong.

Sau khi xảy ra án mạng, Cương vẫn dùng xe máy chở Trí trốn khỏi hiện trường, không tố giác tội phạm. Đến trưa 16.9.2021, Trí đến Công an P.5, TP.Vĩnh Long đầu thú.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.