Vĩnh Long: Bắt 2 bị can cướp giật dây chuyền vàng của một phụ nữ đi xe đạp

Nam Long
Nam Long
14/09/2022 15:46 GMT+7

Phát hiện một phụ nữ đi xe đạp, trên cổ có đeo sợi dây chuyền vàng, Nghĩa và Phúc chạy theo cướp giật rồi bán lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Ngày 14.9, Cơ quan CSĐT Công an H.Tam Bình (Vĩnh Long) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thành Nghĩa (28 tuổi) và Nguyễn Văn Đại Phúc (31 tuổi, cùng ngụ xã Long Phú, H.Tam Bình) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Đây là 2 bị can đã cướp giật dây chuyền vàng của một phụ nữ đi xe đạp.

Nguyễn Thành Nghĩa (trái) và Nguyễn Văn Đại Phúc tại cơ quan công an

Nam Long

Theo điều tra ban đầu, sáng 9.9, Nghĩa và Phúc bàn với nhau tìm người đi đường có đeo dây chuyền vàng để cướp giật.

Đến trưa cùng ngày, Phúc điều khiển xe máy BS 64E1-641.93 chở Nghĩa đến đoạn đường thuộc xã Tân Lộc, H.Tam Bình.

Tại đây, phát hiện một phụ nữ đi xe đạp trên cổ có đeo dây chuyền vàng, Phúc liền quay đầu xe lại, áp sát xe của người này để Nghĩa giật sợi dây chuyền trên cổ rồi bỏ chạy.

Sau khi tiếp nhận tin báo của bị hại, Cơ quan CSĐT Công an H.Tam Bình nhanh chóng vào cuộc điều tra và xác định Nghĩa, Phúc là 2 nghi phạm nên bắt giữ. Tại cơ quan công an, Nghĩa, Phúc khai nhận sau khi giật được sợi dây chuyền đã chạy qua tỉnh Đồng Tháp bán được 5,5 triệu đồng và chia nhau tiêu xài.

Hiện, vụ cướp giật dây chuyền vàng đang được Cơ quan CSĐT Công an H.Tam Bình tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.