Vĩnh Long: Đi trả thù cho vợ bạn, bị đâm gây thương tật 58%

Nam Long
Nam Long
21/12/2022 19:33 GMT+7

Sau khi uống rượu, nhớ lại mâu thuẫn của vợ với đồng nghiệp, người đàn ông ở Vĩnh Long rủ bạn đi trả thù khiến bạn bị đâm gây thương tật 58%.

Ngày 21.12, TAND tỉnh Vĩnh Long xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trần Nhân Nghĩa (23 tuổi, ngụ xã Mỹ An, H.Mang Thít, Vĩnh Long) 7 năm tù về tội giết người.

Bị cáo Nguyễn Trần Nhân Nghĩa tại tòa

Nam Long

Theo cáo trạng, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 26.6, sau khi uống rượu, Trần Duy Thông (37 tuổi, ngụ xã Thanh Đức, H.Long Hồ, Vĩnh Long) nhớ lại chuyện anh Trần Ngọc Tuấn (39 tuổi, ngụ xã Mỹ An, H.Mang Thít, Vĩnh Long) có mâu thuẫn với vợ của Thông khi 2 người này làm chung công ty nên nảy sinh ý định trả thù.

Ngay sau đó, Thông rủ bạn là Đỗ Thành Hà (35 tuổi) và Nguyễn Minh Trí (29 tuổi, cùng ngụ xã Thanh Đức, H.Long Hồ) tham gia đuổi đánh anh Tuấn.

Anh Tuấn bỏ chạy sang nhà ông Nguyễn Thanh Hải (50 tuổi, kế bên nhà Tuấn) để trốn. Trong lúc ông Hải và Nghĩa (con ông Hải) can ngăn, Hà dùng tay đánh trúng vùng mặt ông Hải làm sưng mắt và chảy máu mũi.

Thấy cha bị đánh, Nghĩa yêu cầu Hà xin lỗi ông Hải nhưng Hà không đồng ý và có lời nói thách thức. Sợ cha mình tiếp tục bị đánh, Nghĩa chạy vào nhà bếp lấy dao ra.

Lúc này, Hà dùng tay định tiếp tục đánh ông Hải thì Nghĩa xông vào dùng dao đâm. Hà chống đỡ rồi bỏ chạy nhưng té ngã nên bị Nghĩa cầm dao đuổi theo đâm nhiều nhát. Hậu quả, Hà bị thương tật với tỷ lệ 58%.

Tại tòa và trong quá trình điều tra, Nghĩa thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi của mình. Căn cứ tình tiết vụ án, HĐXX của TAND tỉnh Vĩnh Long tuyên phạt Nghĩa mức án như trên về tội giết người.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.