Vĩnh Long: Được hoãn thi hành án để nuôi con, lại tiếp tục mua bán ma túy

Nam Long
Nam Long
22/08/2022 19:00 GMT+7

Trong lúc được hoãn thi hành án để nuôi con dưới 36 tháng tuổi, người phụ nữ ở Vĩnh Long tiếp tục mua bán ma túy, bị tòa tuyên thêm 20 năm tù.

Chiều 22.8 TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 2 bị cáo Phan Thị Thu Lan (32 tuổi, ngụ xã Song Phú, H.Tam Bình, Vĩnh Long) và Hồ Ngọc Minh (44 tuổi, ngụ xã Phú Thịnh, H.Tam Bình) về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Đang nuôi con nhỏ vẫn “ngựa quen đường cũ” buôn ma túy

Hai bị cáo Phan Thị Thu Lan và Hồ Ngọc Minh tại tòa

Nam Long

Theo cáo trạng, ngày 22.12.2021, lực lượng công an Vĩnh Long tuần tra đến khu vực khóm Tân Vĩnh Thuận, P.Tân Ngãi, TP.Vĩnh Long, phát hiện xe ô tô BS 51F-580.78 chở 3 người gồm Lan, Minh và tài xế có biểu hiện nghi vấn nên dừng xe kiểm tra.

Thấy lực lượng công an, Lan ném 1 bịch ni lông bên trong chứa tinh thể rắn màu trắng xuống đường. Kiểm tra trên người Minh, công an phát hiện 1 bịch tương tự nên bắt giữ khẩn cấp Lan và Minh. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Lan, công an thu giữ nhiều bịch chứa tinh thể màu trắng khác.

Qua giám định, số tinh thể màu trắng trên đều là ma túy, tổng trọng lượng trên 104 gram, loại methamphetamine. Minh khai nhận do có quen biết trước nên ngày 16.12.2021, Minh đi từ TP.HCM về đến nhà Lan ở địa chỉ trên ở chung và bị cách ly chung do gia đình Lan có người nhiễm Covid-19.

Tại đây, biết Lan hành nghề mua bán ma túy, Minh giới thiệu Long (ngụ Q.10, TP.HCM) để Lan liên hệ mua. Ngày 19.12.2021, Minh và Lan thuê ô tô lên TP.HCM gặp Long mua ma túy “dùng thử” với giá 3 triệu đồng, phần còn lại đem về bán cho các con nghiện ở địa phương.

Bị án 10 năm tù vẫn tiếp tục mua bán ma túy

Đến ngày 21.12.2021, Lan gọi cho Long đặt hàng mua 100 gram ma túy với giá 28 triệu đồng. Sau đó, Lan và Minh thuê xe ô tô lên TP.HCM gặp Long mua ma túy đem về, khi vừa qua cầu Mỹ Thuận đến địa điểm trên thì bị bắt.

Lan khai nhận đã rất nhiều lần bán ma túy cho các con nghiện ở địa phương. Minh khi về ở chung với Lan đã bán ma túy giúp Lan để được ăn, ở và sử dụng ma túy miễn phí.

Đối với tài xế xe ô tô, do không biết việc chở Lan đi mua ma túy nên không xử lý. Đối với người tên Long đã bán ma túy cho Lan, công an không có chứng cứ xác định nên không xử lý.

Vào tháng 7.2021, Lan bị TAND H.Tam Bình tuyên phạt 10 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Tuy nhiên, lúc này Lan đang nuôi con dưới 36 tháng nên được hoãn chấp hành án và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Tại tòa, Lan và Minh đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Lan viện lý do gia đình khó khăn phải nuôi 2 con nhỏ (11 tuổi và hơn 1 tuổi) nên mới bán ma túy. Chồng Lan đang thụ án tù.

Bé gái hơn 1 tuổi đòi mẹ trong giờ nghị án

nam long

Trong giờ nghị án, Lan được ngồi trò chuyện với mẹ và con gái nhỏ ở khoảng cách nhất định, đứa trẻ ngây ngô đòi đến với mẹ nhưng không được.

Mẹ Lan đã hơn 60 tuổi rầu rĩ nói: “Nó đi tù thì tui và ổng (cha Lan - 64 tuổi) cố gắng nuôi cháu thôi, mà không biết lúc nó ra tù tôi còn sống không nữa”.

Căn cứ vào tình tiết vụ án, HĐXX đã tuyên phạt Phan Thị Thu Lan 20 năm tù, cộng với bản án trước, tổng cộng hình phạt Lan phải chịu là 30 năm tù và Hồ Ngọc Minh 16 năm tù. Đồng thời, phạt tiền 20 triệu đồng đối với Lan và 5 triệu đồng đối với Minh cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.