Vĩnh Long: Một công ty bị phạt 200 triệu đồng vì vi phạm khai thác cát

Nam Long
Nam Long
29/08/2021 10:12 GMT+7

Khai thác cát ngoài khu vực được cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Long cấp phép, một công ty bị phạt 200 triệu đồng.

Ngày 29.8, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, ông Nguyễn Văn Liệt, Phó chủ tịch UBND tỉnh, đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính 200 triệu đồng đối với một công ty vi phạm khi khai thác cát lòng sông vượt ra ngoài khu vực được cấp phép.
Theo quyết định, ngày 13.8 lực lượng chức năng phát hiện và lập biên bản đối với Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng Thành Đô (gọi tắt Công ty Thành Đô, trụ sở chính tại P.13, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) vì thực hiện hành vi khai thác cát lòng sông vượt ra ngoài điểm gần nhất của ranh giới khu vực được phép khai thác (theo bề mặt) hơn 37 m (ngoài ranh mỏ hướng thượng nguồn) và hành vi khai thác cát lòng sông khi không có giám đốc điều hành mỏ tại khai trường.
Xét đề nghị của cơ quan chức năng, UBND tỉnh Vĩnh Long đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, mức phạt 200 triệu đồng đối với Công ty Thành Đô về khai thác cát ngoài khu vực được cấp phép.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.