Vĩnh Long: Trộm mai vàng, 2 người bị khởi tố, 1 người bị truy nã

Nam Long
Nam Long
27/10/2022 11:05 GMT+7

3 người ở Vĩnh Long điều khiển xe ô tô đi trộm 2 cây mai vàng đem đến Bình Dương bán lấy tiền tiêu xài. Công an vào cuộc thu hồi được tang vật, bắt giữ, khởi tố 2 bị can và truy nã 1 bị can.

Ngày 27.10, Cơ quan CSĐT Công an H.Bình Tân (Vĩnh Long) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Tấn Thanh (36 tuổi), Dương Hoàng Giang (42 tuổi) và ra quyết định truy nã Nguyễn Duy (35 tuổi, cùng ngụ xã Bình Ninh, H.Tam Bình, Vĩnh Long) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Đây là 3 người đã điều khiển xe ô tô đi trộm mai vàng của người dân.

Lái ô tô đi trộm 2 cây mai vàng, 2 người bị khởi tố, 1 người bị truy nã

Nguyễn Tấn Thanh và Dương Hoàng Giang tại cơ quan công an

Nam long

Theo kết quả điều tra, khoảng 20 giờ ngày 5.9, Duy thuê xe ô tô tải của Giang và điện thoại cho Thanh nhờ chở đi công việc. Duy kêu Thanh điều khiển xe qua nhiều tuyến đường thuộc các xã Hòa Phú (H.Long Hồ, Vĩnh Long), Nguyễn Văn Thảnh (H.Bình Tân) để tìm tài sản trộm.

Khi đến khu vực ấp Hòa Thới, xã Nguyễn Văn Thảnh, H.Bình Tân, Duy kêu Thanh và Giang đến quán cà phê chờ sẵn, còn Duy đi bộ đến một vườn trồng mai vàng nằm cặp tuyến đường có hàng rào nhưng không người trông giữ. Tại đây, Duy cắt lưới và nhổ trộm 2 cây mai vàng. Sau đó, điện thoại cho Thanh và Giang đến đưa 2 cây mai lên xe tải chở lên TP.Dĩ An, Bình Dương gửi và tìm nơi tiêu thụ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 27.9, Cơ quan CSĐT Công an H.Bình Tân bắt được Thanh và Giang, riêng Duy bỏ trốn khỏi địa phương. Qua định giá tài sản, 2 cây mai vàng trên trị giá 80 triệu đồng.

Hiện, vụ trộm mai vàng đang được Cơ quan CSĐT Công an H.Bình Tân tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý; đồng thời kêu gọi Nguyễn Duy nhanh chóng ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.