Visa, Mastercard rút khỏi Nga có ảnh hưởng ra sao?

02/04/2022 10:32 GMT+7

Ngày 6.3, Visa và Mastercard thông báo rút khỏi Nga để phản đối chiến dịch quân sự của nước ngày tại Ukraine. Tuy nhiên, theo tờ The Wall Street Journal, trên thực tế Nga lại chưa chịu nhiều ảnh hưởng sau khi 2 ông lớn trong lĩnh vực thẻ ngân hàng dừng hoạt động tại nước này.

Trên thực tế, hầu hết người tiêu dùng Nga vẫn chưa bị mất khả năng sử dụng những thẻ có nhãn hiệu Mastercard và Visa khi thanh toán hàng hóa trong nước.

Tính đến cuối năm 2020, có gần 197 triệu thẻ Mastercard và Visa ở Nga, báo cáo của trang Nilson Report cho biết. Tuy nhiên, những thẻ này không chỉ dựa vào hệ thống của Mỹ để xử lý thanh toán ở Nga.

Nga hiện chưa chịu nhiều ảnh hưởng sau khi Visa, Mastercard rút khỏi nước này

reuters

Trong nhiều năm qua, Nga đang sử dụng một hệ thống được phát triển trong nước và do Ngân hàng Trung ương Nga giám sát. Hệ thống này có tên viết tắt là NSPK, giúp thanh toán thẻ tại Nga, kể cả với những thẻ mang biểu tượng Mastercard và Visa.

NSPK là một trong nhiều nỗ lực của Nga trong suốt 8 năm qua nhằm giảm áp lực tài chính phương Tây lên nền kinh tế. Chính phủ Nga còn tích cực quảng bá công ty thẻ riêng của Nga là Mir, được xây dựng trên hạ tầng NSPK.

Hơn 100 triệu thẻ Mir đã được phát hành từ năm 2015 đến nay. Sự linh hoạt của hệ thống thanh toán Nga được cho là một chiến thắng của Tổng thống Vladimir Putin trong "cuộc chiến" tài chính với phương Tây.

Tuy nhiên, việc 2 công ty thẻ Mastercard và Visa rời đi ít nhiều vẫn có tác động với người dân Nga vì thẻ hiện tại không dùng được ở nước ngoài. Hệ thống Mir chỉ mở rộng dịch vụ đến một số ít nước ngoài Nga, hầu hết từng thuộc Liên Xô cũ.

Theo TASS, trong những ngày qua, giới chức Nga đang thảo luận để mở rộng Mir đến Venezuela và Iran. Ngoài ra, một số ngân hàng Nga cũng cho hay họ đang thăm dò khả năng hợp tác với công ty UnionPay của Trung Quốc để phát hành thẻ có thể được nhiều khách hàng sử dụng hơn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.