VKS đề nghị mức án 22 - 25 năm tù cho Bùi Tiến Dũng

02/08/2007 12:05 GMT+7

Đầu giờ chiều nay (2/8), đại diện VKS đã đọc bản luận tội các bị cáo. Viện kiểm sát (VKS) vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố các bị cáo, "dù các bị cáo thay đổi lời khai nhưng vẫn đủ căn cứ xác định các bị cáo phạm tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc, đưa hối lộ…". Bùi Tiến Dũng đã bị VKS đề nghị mức án từ 22 đến 25 năm tù vì phạm tội đánh bạc và đưa hối lộ.

Đại diện VKS đánh giá, tổng số tiền đánh bạc của các con bạc là hơn 11 tỷ đồng. Đây là một số tiền rất lớn. Cần phải áp dụng hình phạt nghiêm khắc với các bị cáo. Ngoài hình phạt tù, một số bị cáo phải áp dụng thêm hình phạt phụ: tịch thu tài sản nhằm thực hiện tính nghiêm minh, răn đe phòng ngừa tội phạm. Đối với các bị cáo tỏ ra ăn năn hối hận, đã nộp lại tiền, nhân thân tốt, nên VKS đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Đại diện VKS đề nghị mức án cho từng bị cáo như sau:

Bị cáo Bùi Tiến Dũng. Ảnh K.L

Bùi Tiến Dũng: Phạm tội đánh bạc: 6-7 năm tù; tội đưa hối lộ: mức án 16-18 năm tù, tổng hợp mức án mà Bùi Tiến Dũng phải nhận là từ 22-25 năm tù; tịch thu số tiền 2 tỷ 207 triệu đồng.

Bùi Quang Hưng: Tội tổ chức đánh bạc: mức án 7-8 năm tù; phạt tiền 100 triệu đồng.

Nguyễn Văn Hồng: Tổ chức đánh bạc: mức án 8-9 năm tù; phạt tiền 100 triệu đồng.

Nguyễn Mậu Thôn: Đưa hối lộ: 9-10 năm tù; phạt tiền từ 1-2 lần số tiền đưa hối lộ là 500 triệu đồng.

Vũ Mạnh Tiên: Tội đánh bạc: 3-4 năm tù; đưa hối lộ: 9-10 năm tù; tổng hợp 12-14 năm tù; phạt tiền 30 triệu đồng và phạt 30 nghìn USD tội đưa hối lộ.

Lương Mạnh Hoa: Tội đánh bạc: 3-4 năm tù; đưa hối lộ: 9-10 năm tù, tổng hợp 12-14 năm tù; phạt 30 triệu đồng và phạt tiền 30 nghìn USD về tội đưa hối lộ.

Tôn Anh Dũng: Tội đưa hối lộ: 9-10 năm tù; phạt tiền 1-2 lần số tiền đưa hối lộ.

Nguyễn Đình Toản: Tội đưa hối lộ: 8-9 năm tù; phạt tiền 1-2 lần số tiền đưa hối lộ là 9 nghìn USD và 50 triệu đồng.

Nguyễn Việt Bắc: Tội đánh bạc: từ 30-36 tháng tù cho hưởng án treo; phạt 10 triệu đồng.

Tịch thu tài sản sung công gồm: Điện thoại di động, tang vật bị cáo dùng thực hiện hành vi phạm tội, tiền hưởng lợi từ hành vi phạm pháp. Về ngôi nhà của Bùi Tiến Dũng, đề nghị tích thu tiền đặt cọc của Bùi Tiến Dũng.

Bùi Tiến Dũng phản cung

Sáng nay (2/8), phiên tòa sơ thẩm xét xử 9 bị cáo trong vụ án "đánh bạc và đưa hối lộ" do Bùi Tiến Dũng cầm đầu bước sang ngày thứ 2. Suốt 2 giờ đồng hồ (từ 8h đến 10h), HĐXX đã xét hỏi bị cáo Bùi Tiến Dũng về số tiền Dũng chi ra chạy án. Dũng đã phản cung chối tội một cách vụng về.

Vừa xong các phần thủ tục, Chủ tọa đã vào vấn đề ngay: "Ngày 13/2 khi Hưng (Bùi Quang Hưng - PV) bị bắt thì bị cáo đang ở đâu? Liên lạc với ai?". Bùi Tiến Dũng trả lời lúc đó đang ở Sóc Trăng, Lương Mạnh Hoa báo tin và Dũng gọi cho Vũ Mạnh Tiên.

Chủ tọa hỏi: "khi Bùi Quang Hưng bị bắt, thì bị cáo có lo lắng không và khi đó làm gì? Bị cáo có muốn che giấu việc mình cá độ bóng đá không?". Bùi Tiến Dũng đã nói thật rằng bản thân mình cảm thấy lo lắng và đã nhờ người hỏi thăm tình hình diễn biến ngoài đó ra sao để nhờ anh em bạn bè tìm hộ đường đi nước bước xem có quen ai để giúp cho Dũng thoát tội.

Khi vị chủ tọa phiên tòa hỏi rằng người đầu tiên bị cáo nghĩ tới có thể giúp được mình là ai và khả năng có giúp được bị cáo hay không. Thì bị cáo Bùi Tiến Dũng đã nói đó chính là Tôn Anh Dũng vì Dũng biết Tôn Anh Dũng có quen biết với một số người làm trong cơ quan bảo vệ pháp luật.

Bùi Tiến Dũng và các bị cáo trong vụ PMU 18 tại tòa án. Ảnh V.C

Trước tòa, bị cáo Bùi Tiến Dũng cũng thừa nhận việc đưa cho Vũ Mạnh Tiên 30 nghìn USD để “nắm tình hình”. Số tiền này, theo như Dũng “Tổng” nói là tiền đánh bạc còn lại trước đó. Và ngay sau khi đi công tác từ Sóc Trăng ra Hà Nội thì Dũng “Tổng” cũng đã gọi điện cho Tiên và Hoa để xác định việc Tiên đã đưa cho Dũng “Huế” 30 nghìn USD chưa. Khi biết Dũng "Huế” đã nhận được số tiền đó thì Dũng “Tổng” cũng gọi điện hỏi thăm diễn biến xem “tình hình” thế nào. Dũng “Huế” chỉ đáp qua loa là “chưa nắm được gì”. Sốt ruột Bùi Tiến Dũng quay sang nhờ Nguyễn Mậu Thôn tìm hiểu tình hình vụ việc.

Chủ tọa tiếp tục truy: "Bị cáo đưa cho Nguyễn Mậu Thôn bao nhiêu tiền?". Dũng “Tổng” chối ngay: “Bị cáo không đưa. Số tiền 500 triệu trước đây (đưa làm hai lần, một lần 300 triệu, một lần 200 triệu - PV) là tiền anh Thôn vay của bị cáo để trả tiền công trình”.

“Tiền vay làm công trình sao vay ít thế, Thôn vay bằng văn bản cơ quan hay vay cá nhân?”, Chủ tọa tiếp tục hỏi. Bùi Tiến Dũng trả lời: “Bị cáo chỉ có 500 triệu đồng nên chỉ có thể cho vay như vậy. Bị cáo mang tiền đến cơ quan anh Thôn ở chỗ Hoàng Cầu”.

Chủ tọa lại tiếp tục truy vấn: “Sao một người cho vay tiền lại mang đến tận nơi cho người hỏi vay? Bị cáo có thấy mâu thuẫn không?”. Bùi Tiến Dũng quanh co: “Lúc đó bị cáo đi chơi thể thao về nên tiện thể mang cho anh Thôn”.

Trước sự “phản cung” của Bùi Tiến Dũng, HĐXX đã công khai lời khai trước đó của Dũng ở cơ quan điều tra, trong đó Dũng “Tổng” có khai đã đưa tiền cho Thôn chạy tội sau khi Bùi Quang Hưng bị bắt. Ngay lập tức, Bùi Tiến Dũng chối đây đẩy: “lúc đó bị cáo mới bị bắt tạm giam hai tháng, chưa gặp người thân nên tinh thần không tốt đã khai không đúng sự thật”.

Chủ tọa tiếp tục hỏi xung quanh mối quan hệ của bị cáo Dũng “Tổng” với Tôn Anh Dũng, Nguyễn Mậu Thôn và Nguyễn Đình Toản (Nguyên phó CA phường Ngã Tư Sở). Bị cáo Bùi Tiến Dũng nói: "Anh Thôn nói có gặp một anh tên là Nam ở A37 thuộc Bộ Công An. Anh Nam nói bị cáo phải ra đầu thú và khai báo thành thật. Bị cáo biết Toản (Nguyễn Đình Toản - PV) qua Thôn. Toản là bạn thân của Thôn. Do đó bị cáo nhờ Toản hỏi hộ. Bị cáo đưa 9 nghìn USD giúp anh Toản vì bố mẹ Toản mất, gia đình gặp khó khăn, chứ không nhờ chạy tội. Sau đó bị cáo có đưa cho anh Toản thêm 50 triệu để nhờ hỏi tình hình".

"Bị cáo đã từng khai trước cơ quan điều tra là đã đưa 9.500 USD và 50 triệu nhờ Toản lo chạy án hộ?", Chủ tọa hỏi. Bùi Tiến Dũng lúng túng: “Lúc đó, bị cáo trí nhớ kém, bị cáo khai không đúng, nhớ không chính xác. Bị cáo chỉ nhận đưa Toản 50 triệu để nhờ xem xét tình hình”.

Trước lời khai trái ngược của bị cáo Bùi Tiến Dũng, HĐXX sẽ xem xét lại tình tiết này.

Luật sư Hà Đăng hỏi bị cáo Bùi Tiến Dũng: "Trước đây tại cơ quan điều tra bị cáo có làm đơn tố giác về việc bị cáo đưa tiền cho một số người để nhờ chạy án (đưa 500 triệu cho Nguyễn Mậu Thôn nhờ chạy án). Nhưng nay, bị cáo nói số tiền đó không phải để chạy án. Như vậy bị cáo đã mắc vào tội vu khống. Bị cáo có nhận tội vu khống không?".  "Tôi sẵn sàng nhận tội vu khống!", Bùi Tiến Dũng trả lời không do dự.

Bị cáo Bùi Tiến Dũng. Ảnh K.L

10h sáng, HĐXX chuyển qua  thẩm vấn bị cáo Tôn Anh Dũng về việc nhận 30 nghìn USD của Bùi Tiến Dũng.

Tiếp theo, chủ tọa thẩm vấn Lương Mạnh Hoa, lái xe của Bùi Tiến Dũng. Hoa một mực chối tội với phương châm: "Không biết, không nghe, không thấy!". Hoa khai, Hoa vô tình biết việc Hưng (Bùi Quang Hưng - PV) bị bắt nên báo với Bùi Tiến Dũng. Ngay sau đó, theo lệnh của Tiên, Hoa lái xe đưa Tiên đến khách sạn Women ở đường Lý Thường Kiệt. Tiên đưa cho Hoa cất vào cốp xe một gói đồ dán kín. Hoa thuê hai phòng ở đó, hôm sau Tiên bảo Hoa đưa cho Tiên lại gói đồ. Sau đó, Hoa có thấy Tiên và Dũng "Huế" ngồi với nhau. Hoa một mực nói rằng chỉ làm việc theo lệnh sếp.

Sau đó, Dũng "Tổng" cũng không gọi cho Hoa. Hoa khai không biết Toản (Nguyễn Đình Toản - PV) nhưng đã hai lần gặp Toản. Một lần ở nhà hàng Phố Núi (Hà Nội), một lần ở nhà mẹ đẻ Bùi Tiến Dũng. Hôm đó có Dũng, Tiên và Toản. Đầu tiên, Toản bảo ngày mai lên Cơ quan điều tra (CQĐT) không khai là đánh bạc. Toản chỉ nói với bị cáo: “Ai hỏi thì bảo là em chỉ biết lái xe thôi". "Lúc đầu bị cáo cũng thực hiện đúng lời anh Toản, sau lên CQĐT, thấy việc đánh bạc không thể che giấu nên bị cáo đã khai với CQĐT. Về 30 nghìn USD, bị cáo không biết đó là tiền hay cái gì, cũng không ai nói với bị cáo là đi gặp ông Dũng "Huế" để đưa tiền", Hoa trả lời.

Tòa công bố lời khai của Lương Mạnh Hoa tại CQĐT: “Ngay sau khi biết anh Bùi Quang Hưng bị bắt ở Bách Thảo, tôi đã gọi ngay cho ông Bùi Tiến Dũng…”. "Theo bị cáo, Toản có vai trò thế nào?", Chủ tọa phiên tòa hỏi bị cáo Lương Mạnh Hoa.

Lương Mạnh Hoa trả lời: "Bị cáo chỉ biết đó là bạn của thủ trưởng. Khi đó, Tiên bảo bị cáo đưa gói tiền bị cáo tạm giữ cho Tiên, rồi Tiên mở tiền ra đưa cho Dũng "Huế", nói với Dũng "Huế" ông cố gắng giúp anh em. Dũng "Huế" bảo là ông cứ yên tâm, thế nào tôi cũng gọi cho ông".

Sau phần xét hỏi Lương Mạnh Hoa, tòa triệu tập Nguyễn Mậu Thôn. Chủ tọa hỏi: "Bị cáo có nhận tiền 500 triệu đồng Dũng đưa?". Bị cáo Nguyễn Mậu Thôn trả lời: "Bị cáo có vay của anh Dũng (Bùi Tiến Dũng - PV) 2 lần, một lần giữa tháng 11.2005 số tiền là 300 triệu đồng, một lần cuối tháng 11 là 200 triệu đồng. Thời điểm đó bị cáo không có tiền mặt, vay để trả lương cho anh em, mua vật liệu…".

Chủ tọa chất vấn: "Bị cáo thấy việc Bùi Tiến Dũng cho bị cáo vay tiền là bình thường không?". Nguyễn Mậu Thôn nói: "Lúc đó tôi cũng hơi bất ngờ vì không nghĩ là Dũng có tiền trong túi. Cuối tháng, anh Dũng đến, nói là hôm trước em đưa anh 300 rồi, hôm nay em đưa anh 200 nữa".

Việt Chiến - Káp Long

>>> Đang cập nhật...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.