Vợ chồng tổng thống Mỹ đóng bao nhiêu tiền thuế trong năm 2020?

18/05/2021 08:43 GMT+7

Ông Joe Biden và Đệ nhất Phu nhân Jill Biden ngày 17.5 đã công bố hồ sơ thuế của mình, khôi phục truyền thống của các tổng thống Mỹ từng bị phá vỡ dưới thời ông Trump.

Cặp đôi quyền lực nhất nước Mỹ báo cáo tổng thu nhập là 607.336 USD vào năm 2020 trong bản kê khai thuế chung, theo Đài CBS News. Họ đã nộp 157.414 USD thuế thu nhập liên bang, tức thuế suất thực tế 25,9%.
Đây là năm thứ 23 gia đình Biden công bố hồ sơ thuế. Số liệu cho thấy thu nhập của ông Biden đã giảm đáng kể từ khi bắt đầu tranh cử tổng thống vào năm 2019. Giai đoạn 2017-2019, sau khi hết nhiệm kỳ phó tổng thống, ông Biden kiếm được hơn 15 triệu USD, chủ yếu từ việc viết sách và diễn thuyết.
Gia đình Biden cũng công bố tờ khai thuế thu nhập tại bang nhà Delaware. Theo đó, họ đã nộp 28.794 USD thuế thu nhập tiểu bang.
Phó tổng thống Kamala Harris và chồng, ông Doug Emhoff, cũng công bố bản khai thuế thu nhập liên bang năm 2020. Đây là năm thứ 17 liên tiếp cặp đôi này công bố hồ sơ thuế.
Gia đình này có thu nhập hơn 1,695 triệu USD vào năm 2020, chỉ hơn một nửa so với những gì họ kiếm được năm 2019. Nhà phó tổng thống Mỹ đã nộp 621.893 USD thuế thu nhập liên bang, tức thuế suất thực tế 36,7%.

Vắc xin Covid-19, cứu trợ người dân, chó cưng khó bảo: dấu ấn 100 ngày tại vị của Tổng thống Biden

Tại bang nhà California, gia đình Harris-Emhoff đã nộp 125.004 USD tiền thuế. Ông Emhoff cũng nộp 56.997 USD thuế thu nhập ở Washington DC.
Các tổng thống Mỹ hàng năm đều công khai hồ sơ thuế để thể hiện sự minh bạch. Tuy nhiên, trong 4 năm tại vị, cả cựu Tổng thống Donald Trump và cựu Phó tổng thống Mike Pence đều không làm điều này.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.