Vợ chồng Từ Hy Viên phân chia khối tài sản trăm tỉ sau ly hôn

23/11/2021 12:31 GMT+7

Cùng với việc ly hôn, Từ Hy Viên - Uông Tiểu Phi tiến hành ra tòa phân chia khối tài sản 950 triệu Đài tệ. Họ phần nào đã đạt được thỏa thuận về vấn đề này cũng như chuyện con cái và sẽ sớm công bố.

Từ Hy Viên và chồng xác nhận ly hôn sau nhiều tháng căng thẳng và đang trong quá trình phân chia tài sản cũng như vấn đề quyền nuôi con

weibo nv

Hôm 22.11, Từ Hy ViênUông Tiểu Phi đã cùng đưa ra tuyên bố ly hôn thông qua luật sư: “Sau khi cân nhắc thật sự nghiêm túc và cẩn thận, họ đã quyết định ly hôn trong hòa bình và đã bắt đầu các thủ tục pháp lý liên quan”.

Thông báo trên được đưa ra sau khi tạp chí Mirror Media (Đài Loan) tiết lộ sao phim Vườn sao băng đã đệ đơn ly hôn lên tòa án Đài Bắc vào đầu tháng 11. Hai người yêu cầu phân chia khối tài sản 950 tỉ Đài tệ (hơn 774 tỉ đồng), bao gồm phần tài sản trị giá 600 triệu Đài tệ đứng tên sao nữ 45 tuổi và S Hotel trị giá 350 triệu Đài tệ do doanh nhân họ Uông nắm giữ ở Đài Bắc. Khách sạn này được đặt theo biệt danh “Đại S” của sao nữ 7X.

Theo Straits Times, trong quá trình tố tụng của tòa án, cặp đôi nổi tiếng được cho là đã đạt được một số thỏa thuận nhất định về phân chia tài sản cũng như sắp xếp thời gian chăm sóc hai con. Những vấn đề này sẽ sớm được công bố.

S Hotel ở Đài Bắc (Đài Loan), một trong những tài sản nằm trong vụ phân chia sau ly hôn của vợ chồng Từ Hy Viên

shotel

Từ Hy Viên gặp Uông Tiểu Phi vào năm 2010 và đăng ký kết hôn không lâu sau đó rồi tổ chức đám cưới xa hoa tại thành phố biển Tam Á (Trung Quốc) hồi tháng 3.2011. Bộ đôi nổi tiếng lần lượt đón con gái đầu lòng vào năm 2014 và sinh quý tử hồi 2016.

Tháng 6 năm nay, hôn nhân của sao phim Bong bóng mùa hè và ông xã đại gia bắt đầu gặp trục trặc. Trong khoảng thời gian này, mối quan hệ của họ không được cải thiện vì mỗi người sống một nơi. Minh tinh 45 tuổi và hai con sống ở Đài Loan còn chồng cô làm việc tại Bắc Kinh. Cách đây 5 tháng, nữ ca sĩ - diễn viên xứ Đài là người yêu cầu ly hôn trước và giữ thái độ kiên quyết.

Cặp đôi không còn tìm được tiếng nói chung trong hôn nhân lại thường sống xa cách nên cuối cùng đi đến ly hôn

weibo nv

Tháng 9 vừa qua, Uông Tiểu Phi đã sang Đài Loan thăm vợ con và nhấn mạnh rằng mình và bà xã vẫn có mối quan hệ rất tốt. Tuy nhiên sau khi trở về Trung Quốc hồi tháng 10, doanh nhân này đã xóa mọi "dấu vết" của Từ Hy Viên khỏi tài khoản mạng xã hội. Truyền thông và dư luận tin rằng đại gia này sang Đài Loan để thảo luận chi tiết về cuộc ly hôn của họ.

Sau gần nửa năm trục trặc, cả hai đã đưa ra tuyên bố ly hôn vào hôm 22.11. Phía luật sư cho biết: “Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi rất vui khi gặp gỡ nhau, yêu nhau và cùng trải qua quãng thời gian hạnh phúc bên nhau. Ngay cả khi họ đã chia tay, cả hai vẫn biết ơn vì những gì đã dành cho đối phương. Hai người sẽ tiếp tục cùng nhau nuôi dạy con cái, dành tất cả tình yêu thương và sự ủng họ cho chúng”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.