Vợ kéo đàn em đi trả thù cho chồng: Khởi tố bổ sung tội giết người

06/02/2020 11:41 GMT+7

Nghe chồng bị đánh, Thủy kéo đàn em đi trả thù cho chồng bằng cách tạo bom xăng, mua mã tấu để phóng hỏa lán trại.

Ngày 6.2, Công an quận Cẩm Lệ (thành phố Đà Nẵng) khởi tố bổ sung tội giết người trong vụ án vợ kéo đàn em đi trả thù cho chồng khi nghe chồng gọi điện "méc" bị đồng nghiệp đánh.
Theo điều tra, trưa 15.12.2019, trong lúc ăn nhậu tại công trình KCN Hòa Cầm (phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ), công nhân xây dựng Võ Hoàng Anh (38 tuổi) đánh nhau với đồng nghiệp là Võ Duy Thanh (33 tuổi, ngụ xã Tiên Mỹ).
Bùi Công Lương (31 tuổi, ngụ xã Tiên Hiệp) và Nguyễn Thành Vinh (34 tuổi, cùng ngụ huyện Tiên Phước, Quảng Nam) can ngăn nhưng bị Anh chửi nên Lương đấm thẳng mặt Anh, bênh vực Thanh.
Anh bực tức, rồi vào Bệnh viện đa khoa Hòa Vang gần đó cấp cứu và gọi điện "méc" vợ là Nguyễn Thị Thủy (45 tuổi, ngụ thị trấn Tiên Kỳ).
Để trả thù cho chồng, Thủy đưa tiền cho đàn em Bùi Đức Thái (24 tuổi, ngụ huyện Tiên Phước), Đinh Văn Vỹ, Nguyễn Thái Linh, Đoàn Văn Dương (cùng ngụ huyện Phú Ninh, Quảng Nam), Bùi Hồ Như Hiếu (cùng 18 tuổi, ngụ huyện Hòa Vang, Đà Nẵng), Trương Nhứt Đông (16 tuổi, ngụ thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam) mua bom xăng, 6 con dao và cùng đi taxi ra Đà Nẵng.
Thấy nhóm Thủy đến, Bùi Công Lương hoảng sợ trốn vào lán trại, Vỹ, Đông ném bom xăng phóng hỏa rồi xông vào chém Lương; Võ Duy Thanh cùng 2 người không liên quan là Trà Văn Huy (34 tuổi, ngụ thị trấn Tiên Kỳ) và Nguyễn Văn Thắng (28 tuổi, ngụ huyện Tiên Phước).
Lương cầm rựa, Thanh, Huy, Thắng dùng gậy gỗ, gậy sắt chống trả nhưng thất thế, trong đó, Lương bị Hiếu chém thẳng vào đầu, gục tại chỗ.
Sau đó, nhóm Thủy trốn vào Quảng Nam nhưng bị Công an quận Cẩm Lệ truy bắt. Đến nay, quá trình điều tra đã xác định đầy đủ cơ sở khởi tố bổ sung tội danh giết người trong vụ án vợ kéo đàn em đi trả thù cho chồng này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.