Vỡ phổi vì hát karaoke quá sung

03/12/2021 20:27 GMT+7

Một người đàn ông tại tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) đã bị vỡ phổi gây tràn khí lồng ngực vì cố lấy hơi để hát nốt cao trong lúc hát karaoke.

Thanh niên Wang Zhe và phim chụp X quang

Ảnh chụp màn hình Oddity Central

Sự việc hy hữu xảy ra đối với thanh niên 25 tuổi tên Wang Zhe tại buổi hát karaoke mừng sinh nhật của người bạn tại thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam gần đây. Trang Oddity Central ngày 30.11 đưa tin thanh niên này đã bị thương phổi nghiêm trọng do cố hát nốt cao trong bài “Tân quý phi túy tửu”, ca khúc nổi tiếng với tông giọng cao.

Ngay khi đó, thanh niên này bị đau ngực và sớm kết thúc “màn trình diễn” nhưng sau đó không để ý đến vết thương nữa vì không còn quá đau.

Tuy nhiên khi thức dậy vào sáng hôm sau, vết thương khiến Wang thấy khó thở và gia đình tức tốc đưa anh này vào bệnh viện. Kết quả chụp X quang cho thấy người này bị tràn khí lồng ngực, triệu chứng nghiêm trọng khi các bong bóng khí hình thành giữa phổi và thành ngực.

Bác sĩ nói rằng Wang đã lấy hơi quá mức khiến các phế nang trong phổi bên phải bị vỡ, gây hình thành các túi khí đường kính hơn 1 cm trong khoang ngực và dần dần chèn ép phổi xuống còn 15% thể tích bình thường.

Thanh niên Trung Quốc sau đó được làm phẫu thuật cắt bóng khí trong khoang ngực và đã hoàn toàn bình phục.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.