Vòng 8 V-League 2022: CLB Hải Phòng không muốn lập hattrick!

19/07/2022 10:38 GMT+7

CLB Hải Phòng đã chững lại sau 2 thất bại liên tiếp. Vì thế họ đặt quyết tâm có điểm trước Bình Định ở trận đấu lúc 18 giờ tối nay tại vòng 8 V-League 2022.

CLB Hải Phòng không muốn thua trận thứ 3 liên tiếp

Minh TÚ

CLB Hải Phòng được xem là hiện tượng ở giải đấu năm nay khi họ vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng sau 5 vòng đấu. Thế nhưng, ở vòng 6 và 7, đội bóng đất cảng rơi xuống mặt đất do bị Hà Nội FC và Viettel đánh bại với cùng tỷ số 2-1.

2 trận thua liên tiếp là những gáo nước lạnh dội vào tham vọng của CLB Hải Phòng, giúp họ nhận ra rằng muốn tiếp tục duy trì ngôi đầu phải có phong độ ổn định trên sân nhà lẫn sân khách.

Không để số trận thua kéo dài sang trận thứ 3 liên tiếp, toàn đội Hải Phòng đã có buổi họp trước trận đấu và được giao chỉ tiêu phải có điểm trong trận tiếp CLB Bình Định vào chiều nay.

Đây là nhiệm vụ không hề dễ dàng khi sân Lạch Tray không còn là thánh địa bất khả xâm phạm, và CLB Hải Phòng vừa bị Viettel đánh bại trên sân nhà. Bên cạnh đó, Bình Định cũng là đối thủ từng thắng Hải Phòng ở Cúp quốc gia 2022 cách đây chưa lâu nên đội bóng đất võ sẽ có thêm sự tự tin khi hành quân ra thành phố cảng.

Muốn thắng được CLB Bình Định, Hải Phòng cần phải gia cố hàng phòng ngự bởi trừ trận thắng Hà Tĩnh 1-0, trận nào đội quân của HLV Chu Đình Nghiêm cũng bị thủng lưới.

Nếu như tạo được sự chắc chắn ở hàng thủ, thì Hải Phòng sẽ có điểm do các chân sút trên hàng tấn công của họ là Rimario, Mpande, Moses chơi khá ổn định. Bộ 3 ngoại binh này có thể lực, kỹ thuật, di chuyển không bóng thông mình, kết hợp thành tam giác huyền ảo thường xuyên uy hiếp khung thành đối thủ để ghi bàn.

Bên kia chiến tuyến, HLV Nguyễn Đức Thắng của Bình Định tin vào hàng phòng ngự với sự chỉ huy của Đình Trọng sẽ giúp đội ông có được trận hòa.

Chắc chắn CLB Bình Định sẽ gây khó cho Hải Phòng bằng lối chơi phòng ngự phản công sở trường của mình, nên nếu Hải Phòng nôn nóng tấn công, có thể họ sẽ phải trả giá đắt.

Kone là ngoại binh duy nhất có phong độ tốt của CLB Đà Nẵng

Khả Hòa

Tại sân Hòa Xuân, Đà Nẵng sẽ tiếp SLNA ở trận đấu lúc 17 giờ. Trời Miền trung đang nắng nóng nên cầu thủ 2 đội cần phải đảm bảo thể lực tốt để chơi được 90 phút. Bất lợi cho đội bóng sông Hàn do họ chỉ có 1 ngoại binh Kone chơi ổn định, còn trung vệ Memovic sa sút không được sử dụng và Osagouna dính chấn thương xem như nghỉ hết giải.

Chấp đối thủ về ngoại binh, HLV Phan Thanh Hùng phải tận dụng vào các cầu thủ trẻ để đối đầu với đội đầu bảng SLNA. Trước đối thủ đang có phong độ tốt, có thể HLV Phan Thanh Hùng chọn giải pháp an toàn kiếm 1 điểm để chờ tăng cường cầu thủ ngoại sau ngày 21.7.

Trận đấu còn lại trong ngày 19.7 là Nam Định tiếp Viettel. Đây là trận đấu rất khó với đội chủ sân Thiên Trường bởi Nam Định chưa biết thắng trong khi Viettel hừng hực khí thế sau chiến thắng trước Hải Phòng.

Tân HLV Viettel Bae Ji-won mạnh mẽ kêu gọi cầu thủ của mình hướng đến chiến thắng thứ 2 liên tiếp trên sân khách. Các chân sút Pedro, Geovane đang có phong độ tốt được tiếp đạn từ Hoàng Đức sẽ là mối đe dọa thường trực lên khung thành của Nam Định.

Nếu hàng thủ Nam Định không được gia cố một cách tốt nhất họ sẽ bị thủng lưới mà mất điểm ở trận đấu này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.