Vòng chung kết giải U.21 Quốc gia 2021: Bất ngờ từ Lương Duy Cương

22/12/2021 09:27 GMT+7

Bên cạnh Liễu Quang Vinh, cầu thủ Lương Duy Cương đang là một trong những trung vệ chơi cực hay tại giải U.21 Quốc gia 2021 trong màu áo U.21 Đà Nẵng .

Không phải Đặng Tuấn Nghĩa, cầu thủ sinh năm 1999 và từng có kinh nghiệm thi đấu tại V-League hay giải hạng Nhất được HLV Võ Phước lựa chọn ở vị trí trung vệ, mà Lương Duy Cương mới chính là cái tên được “đóng đinh” cùng Liễu Quang Vinh ở phía trước khung thành U.21 SHB Đà Nẵng.

Đây không phải là một bất ngờ quá lớn, bởi Duy Cương do chính HLV Võ Phước uốn nắn và đào tạo ngay sau khi tiếp nhận anh từ lò Hà Nội vào năm 2017. Sau đó, trung vệ người Thái Nguyên đã cùng U.17 và U.19 SHB Đà Nẵng đã bắt đầu gặt hái được những thành quả đầu tiên với hai tấm huy chương đồng.

Niềm vui sau khi ghi bàn của Lương Duy Cương

Viết Định

Duy Cương được HLV Võ Phước đánh giá cao về thể hình, tư duy và khả năng tranh chấp bóng mạnh mẽ. Cùng với đó là khả năng chuyền dài vượt tuyến tốt, chính trung vệ này là người có đường chuyền dài chuẩn xác để Đình Duy ghi bàn trong trận hoà 1-1 trước U.21 HAGL ở lượt trận ra quân.

Cho dù không được thi đấu nhiều ở mùa giải 2020 trong màu áo đội 1 SHB Đà Nẵng, song việc được tập luyện cùng các đàn anh đã giúp cho cầu thủ gốc Thái Nguyên có những sự tiến bộ rõ rệt về chuyên môn, mặc dù anh chưa thể cạnh tranh một vị trí chính thức tại V-League.

Tuy nhiên khi trở lại màu áo U.21 SHB Đà Nẵng, Duy Cương đã thể hiện được năng lực của mình với những gì đã thể hiện ở giải U.21 Quốc gia năm nay. Tại vòng loại, hàng thủ của đội bóng trẻ sông Hàn chỉ để lọt lưới duy nhất 1 bàn, đó là bàn thua trong chiến thắng 6-1 trước CLB TP.HCM.

Lương Duy Cương chia vui với đồng đội

VIẾt Định

Không chỉ xuất sắc trong phòng ngự, Duy Cương còn tỏ ra rất nguy hiểm trong các tình huống tham gia đá phạt góc của U.21 SHB Đà Nẵng. Cho đến lúc này, trung vệ sinh năm 2001 đã có được 2 bàn thắng cho đoàn quân HLV Võ Phước. Trong đó có bàn thắng quan trọng vào lưới U.21 Huế tại vòng loại.

Dưới sự kèm cặp và hướng dẫn của cựu trung vệ nổi tiếng Châu Lê Phước Vĩnh, Duy Cương cũng đang dần khắc phục được những điểm yếu của mình và ngày càng cho thấy sự chững chạc hơn về tâm lý và bản lĩnh chơi bóng. Không phải ngẫu nhiên khi tiền vệ Quách Công Đình không có mặt trên sân, Duy Cương được HLV Võ Phước trao cho tấm băng đội trưởng của U.21 SHB Đà Nẵng.

Không chỉ thủ giỏi, Lương Duy Cương còn tham gia tấn công thường xuyên bằng các pha không chiến

Viết Định

Danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu ở trận hoà 2-2 trước U.21 HAGL mới đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực của Duy Cương trong thời gian qua. Vì vậy, nếu anh được HLV Park Hang-seo trao cơ hội thể hiện ở màu áo U.22 Việt Nam ở thời gian tới thì đó cũng phải là một bất ngờ quá lớn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.