Vòng loại giải U.23 châu Á 2020: Cơ hội không thể tốt hơn với chân sút Đinh Thanh Bình

20/03/2019 21:36 GMT+7

Vòng loại giải bóng đá U.23 châu Á 2020 có thể xem là cơ hội đầy may mắn cho chân sút Đinh Thanh Bình.Trận đấu với U.23 Đài Bắc Trung Hoa vừa qua có thể xem là màn ghi điểm đầy ấn tượng của tiền đạo từng chơi nổi bật tại giải U.21 quốc tế báo Thanh Niên 2017, 2018

Chỉ còn 2 ngày nữa, U.23 Việt Nam sẽ bước vào tranh tài tại vòng loại giải U.23 châu Á 2020. Không còn Công Phượng trong đội hình, lần này trọng trách ghi bàn cho đội bóng áo đỏ có thể sẽ được đặt lên vai của một cái tên mới: Đinh Thanh Bình

[VIDEO] NẰM TRONG DANH SÁCH 23 CẦU THỦ, THANH BÌNH CÓ KHẢ NĂNG GIÀNH SUẤT ĐÁ CHÍNH

Thực ra đây không phải là cái tên quá xa lạ với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Đầu năm nay, tiền đạo xuất thân từ lò đào tạo của HA.GL từng cùng Đội tuyển Việt Nam sang Qatar với vai trò dự phòng cho 23 cầu thủ được đăng ký chính thức.

Trước đó năm 2016, chân sút xứ Thanh ra mắt sân chơi số 1 của bóng đá Việt Nam V-League trong màu áo HA.GL. Năm 2017, Thanh Bình được HLV Hoàng Anh Tuấn điền tên vào danh sách tham dự VCK giải U.20 thế giới và có 3 lần ra sân (2 lần đá chính, 1 lần vào sân thay người) với tổng thời gian thi đấu là 154 phút.

Cơ hội sẽ dành cho Đinh Thanh Bình? Minh Hoàng

Tuy nhiên ở những mùa giải tiếp theo, tiền đạo này không được ra sân nhiều trong màu áo đội bóng phố Núi. Tính tổng cả 2 mùa giải 2017 và 2018, Thanh Bình chỉ được góp mặt vẻn vẹn có 68 phút ở đấu trường V-League rồi sau đó chuyển sang cho Viettel mượn

Dù không thành công ở V-League nhưng Thanh Bình vẫn gây ấn tượng ở các giải trẻ. Với thêm màn trình diễn tốt trong màu áo U.21 Việt Nam tại giải U.21 quốc tế báo Thanh Niên (giành danh hiệu Vua phá lưới với 5 bàn thắng), anh được HLV Park Hang Seo triệu tập lên đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho Asian Cup.

Thời điểm đó, Thanh Bình khó lòng cạnh tranh được vị trí trên hàng công của U.23 Việt Nam. Bởi cho dù không có Anh Đức, Văn Quyết nhưng trong tay HLV Park Hang Seo vẫn còn Công Phượng, Tiến Linh, Đức Chinh.

Đinh Thanh Bình trong màu áo đội tuyển U.23 Việt Nam Vy Khánh

Thế nhưng hiện tại, cơ hội dành cho Thanh Bình đã tăng lên đáng kể. Công Phượng, Văn Đức đã quá tuổi U.23. Tiến Linh đã không kịp bình phục chấn thương trước giờ G còn Đức Chinh đang bị đặt dấu hỏi về phong độ. Danh Trung và Xuân Tú vẫn còn thiếu kinh nghiệm trận mạc.

Vì thế đây đang là cơ hội “trời cho” của Đinh Thanh Bình.Trận đấu với U.23 Đài Bắc Trung Hoa vừa qua có thể coi là màn ghi điểm đầy ấn tượng của Thanh Bình. Tiền đạo xứ Thanh ghi 2 bàn, một bàn từ pha đệm bóng cận thành, một đến sau cú đánh đầu hạ gục thủ môn đối phương.

Sẽ không ngạc nhiên nếu chiến lược gia người Hàn Quốc trao vị trí tiền đạo cắm trên hàng công của U.23 Việt Nam tại vòng loại U.23 châu Á sắp tới cho chân sút vừa kỷ niệm sinh nhật lần thứ 21 vào ngày hôm qua (19/3).

4 năm trước, dưới thời HLV Miura, tiền đạo Lê Thanh Bình lập hat-trick quan trọng giúp U.23 Việt Nam vượt qua vòng loại U.23 châu Á 2016. Hãy cùng chờ xem 4 năm sau, liệu một "Thanh Bình" khác sẽ làm nên chuyện ở vòng loại U.23 châu Á 2020?

Đinh Thanh Bình chơi nổi bật tại giải U.21 quốc tế báo Thanh Niên Khả Hòa
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.