Vòng loại World Cup 2022: Iran cho phép CĐV nữ trở lại sân cổ vũ

Tây Nguyên
Tây Nguyên
05/10/2021 14:23 GMT+7

Phụ nữ Iran sẽ được phép vào sân ở Tehran lần đầu tiên sau 2 năm để cổ vũ cho đội tuyển nam bóng đá ở trận vòng loại thứ 3 World Cup 2022 với Hàn Quốc.

"Sự hiện diện của phụ nữ đã được cho phép và dự trận đấu giữa đội tuyển bóng đá quốc gia Iran và Hàn Quốc tại sân vận động Azadi ở thủ đô Tehran thuộc bảng A vòng loại thứ 3 World Cup 2022 vào ngày 12.10", AFP dẫn nguồn tin có liên kết với truyền hình nhà nước của Iran cho biết.

Iran cho phép CĐV nữ trở lại sân cổ vũ

reuters

Trước đó, một lệnh cấm kéo dài 1 năm đã ban hành áp dụng đối với tất cả người hâm mộ vào các sân ở Iran vì đại dịch Covid-19.

Nhưng lần cuối cùng phụ nữ có thể xem một trận đấu bóng đá tại sân Azadi có sức chứa 80.000 chỗ ngồi là vào tháng 10.2019, khi Iran đánh bại Campuchia với tỷ số 14-0 thuộc vòng loại thứ 2 World Cup 2022.

Tuyển Iran (trái) có khởi đầu suôn sẻ tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022

afp

Phụ nữ bị từ chối tiếp cận sân thể thao sau cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979 của Iran khi không được phép vào xem các trận tranh tài thể thao của nam giới vì bị cho là không phù hợp. FIFA đã liên tục gây áp lực lên Iran để cho phép phụ nữ tham dự các trận đấu bóng đá quốc tế. Nhưng Iran sau đó chỉ cho phép số lượng tham dự hạn chế, giới hạn ở mức 1.000 - 4.000 nữ CĐV vào sân.

Hiện tại, tuyển Iran đang đứng đầu bảng A vòng loại thứ 3 World Cup 2022 sau 2 trận thắng trước Syria (1-0) và Iraq (3-0), trong khi Hàn Quốc xếp sau với 4 điểm. Trước trận gặp Hàn Quốc, tuyển Iran sẽ có chuyến làm khách trên sân UAE (2 điểm) vào ngày 7.10.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.