Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu: 7 tháng tạo ra sự khác biệt

13/10/2021 09:25 GMT+7

.

Rạng sáng qua, trong một sân Tose Proeski sũng nước, tuyển Đức đã thanh toán món nợ kinh hoàng hồi tháng 3 với Bắc Macedonia. Khi làm như vậy, “Mannschaft” của HLV Flick đã cho thấy mức độ thay đổi kể từ lần gần nhất hai đội gặp nhau.

Một lần nữa, tuyển Đức chơi với nhiều đường chuyền dọc hơn, mạo hiểm hơn trên khắp mặt sân và làm việc chăm chỉ giành lại bóng ngay khi đánh mất. Rõ ràng đội bóng này muốn giành chiến thắng trong các trận đấu. HLV Flick đã phải “khen ngợi thái độ của đội bóng”, trong khi tiền vệ Goretzka cho biết tuyển Đức đã khiến Bắc Macedonia phải mệt mỏi trước khi họ có thể bứt phá và vì vậy, điều đó chứng tỏ sự kiên nhẫn của Đức đã được thử thách. Còn với Havertz, “những trận đấu vừa qua đã cho thấy chất lượng của đội bóng này”.

Tuyển Đức (9) đè bẹp Bắc Macedonia giành tấm vé góp mặt ở vòng chung kết World Cup 2022

AFP

Chỉ trong 5 trận đấu, HLV Flick đã thay đổi quan điểm xung quanh tuyển Đức cũng như niềm tin đặt vào đội bóng này. Mới tuần trước, Gnabry đã nói về việc giành chức vô địch World Cup là truyền thống của Đức, trong khi đội trưởng Neuer bày tỏ mong muốn chiến thắng tất cả: “Chúng tôi muốn trở thành nhà vô địch thế giới. Đó là mục tiêu của đội bóng”.

Có lẽ hơn ai hết, tiền đạo Werner đã được hưởng lợi từ niềm tin của HLV Flick. Một màn trình diễn tệ hại trước Romania đã dẫn đến câu hỏi liệu Werner có thể thật sự dẫn dắt được hàng công của Đức hay không? HLV Flick đã thể hiện rõ sự ủng hộ và Werner đã đáp lại bằng một cú đúp vào lưới Bắc Macedonia trong chiến thắng 4-0.

Những kết quả trong tháng 10 này vẫn tồn tại một chiến thắng nhọc nhằn (2-1 trước Romania), nhưng màn trình diễn của tuyển Đức đã hứa hẹn nhiều hơn so với những gì bị vắt kiệt vào cuối kỷ nguyên của HLV Loew. Musiala vào sân từ băng ghế dự bị và ghi thêm bàn thứ tư, điều mà cách đây 7 tháng không bao giờ có thể xảy ra, cũng như chỉ để thủng lưới có 1 bàn sau 5 trận.

Với việc giành được tấm vé đến Qatar, bây giờ HLV Flick bắt đầu tinh chỉnh đội hình. Hai trận đấu loại cuối cùng vào tháng 11, các trận giao hữu chưa được xác nhận dự kiến vào tháng 3.2022 và giải UEFA Nations League mới vào tháng 6 đều là những cơ hội để tuyển Đức hoàn thành tốt hơn kế hoạch thi đấu của HLV Flick.

World Cup còn 1 năm nữa mới diễn ra, nhưng rõ ràng tuyển Đức sẽ đến giải đấu này với tư cách một trong những ứng viên nặng ký chứ không chỉ là những kẻ thách thức. 7 tháng đã tạo ra sự khác biệt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.