Vòng loại World Cup 2022 Nam Mỹ: Tuyển Brazil và Argentina chắc suất đến Qatar

Giang Lao
Giang Lao
15/10/2021 11:31 GMT+7

Sau lượt trận diễn ra sáng 15.10, vòng loại World Cup 2022 Nam Mỹ gần như ngã ngũ với 2/4 suất chính thức đã thuộc về 2 đội tuyển đang dẫn đầu là Brazil và Argentina khi tiếp tục giành chiến thắng.

Tuyển Brazil sau trận hòa Colombia 0-0 bị đứt chuỗi toàn thắng từ đầu vòng loại World Cup 2022, nhưng với 2 chiến thắng ở loạt trận trong tháng 10 gồm thắng Venezuela 3-1 và vừa thắng đậm Uruguay 4-1, vẫn tiếp tục thống trị ở ngôi đầu với 31 điểm trong 33 điểm tối đa có thể đạt được sau 11 trận.

Tuyển Brazil thống trị vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ

afp

Với thành tích này, tuyển Brazil chỉ cần thắng thêm 2 trong 7 trận còn lại là chính thức lấy vé dự vòng chung kết (VCK) World Cup 2022. Bên cạnh đó, ngôi sao Neymar sau tuyên bố sẽ giải nghệ sau World Cup 2022, cũng chơi tỏa sáng khi ghi 1 bàn, kiến tạo 1 cơ hội thành bàn và góp phần trong 2 bàn còn lại trong trận thắng giòn giã của tuyển Brazil trước Uruguay.

Trong khi đó, tuyển Argentina cũng có 2 trận thắng trước Uruguay 3-0 và Peru 1-0 (trong sáng 15.10) cùng trận hòa trước Paraguay 0-0 ở đợt trận tháng 10 để tiếp tục bám theo đội đầu bảng Brazil, với 25 điểm sau 11 trận cũng gần như chắc suất thứ 2 ở khu vực Nam Mỹ giành vé sớm dự World Cup 2022 khi bỏ xa đội xếp thứ 5 (vị trí đấu play-off) là Uruguay tới 9 điểm.

Siêu sao Messi (phải) trong trận Argentina thắng Peru 1-0 sáng 15.10

afp

Trong 2 suất chính còn lại của vòng loại khu vực Nam Mỹ, hiện tuyển Ecuador sau trận hòa Colombia 0-0 vẫn giữ vị trí thứ 3 với 17 điểm, nhưng chỉ còn hơn chính đối thủ này 1 điểm mong manh. Tương tự, Uruguay (thua Brazil 1-4) nhưng với 16 điểm vẫn còn hy vọng cạnh tranh 1 trong 2 suất chính còn lại để dự World Cup 2022 ở 6 lượt đấu còn lại.

Bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ sau lượt trận 15.10

chụp màn hình

Phía sau, tuyển Chile nhờ 2 chiến thắng gần đây trước Paraguay và Venezuela cùng tỷ số 2-0, hiện có 13 điểm vẫn còn hy vọng cạnh tranh vị trí thứ 5 với suất đấu play-off liên lục địa để tranh vé dự World Cup 2022. Tương tự là tuyển Bolivia và Paraguay với cùng 12 điểm sau 12 trận cũng còn hy vọng.

Ronaldo cho Messi hít khói về khoản này, vua bóng đá Pele thì...quá đỉnh!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.