VPL-S4: Giải bóng đá 7 người vô địch toàn quốc lên tầm cao mới

22/06/2022 20:49 GMT+7

Giải vô địch quốc gia bóng đá 7 người Việt Nam (VPL-S4) khẳng định bước tiến lên tầm cao mới, thể hiện qua sự bùng nổ cả về chất lẫn lượng ở các vòng loại như khu vực phía Nam.

Sau một năm tạm gián đoạn bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19, công ty cổ phần bóng đá Việt (VietFootball) đã kích hoạt trở lại Giải bóng đá 7 người vô địch toàn quốc VPL-S4, của khu vực phía Nam, bằng buổi lễ ra mắt mùa thứ 4 (SPL-S4) vào sáng 22-6 tại TPHCM.

Thực tế, từ trước ngày ra mắt 3 tuần, SPL-S4 đã được lăn bóng bằng các trận đấu thuộc vòng play-off đầy sôi động tại trung tâm TDTT quận Bình Thạnh.

Từ những cuộc so tài quyết liệt đó, BTC đã xác định Lamy Land và An Biên là 2 cái tên xuất sắc nhất đoạt vé thông hành đến vòng chung kết khu vực phía Nam.

Hai tân binh trên cùng tốp 10 ở SPL-S3, gồm Song Hùng, Nghiêm Phạm Holdings, Quốc An Quốc Michel, W-Team, Lam Hồng, Cửa Tùng Vĩnh Quang (chuyển giao suất từ Nam Dương), Hạt điều Thương Thương, PT, Đạt Tín (chuyển giao suất từ Sài Gòn FC) và Bamboo (Bưng Biền) sẽ đá vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng, diễn ra từ ngày 25.6 đến 10.9.

VPL-S4 và SPL-S4 nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của những cái tên lớn

Ngọc LInh

Bên cạnh cúp và huy chương vàng, đội vô địch SPL-S4 nhận số tiền thưởng 60 triệu đồng. Phần thưởng cho đội á quân và hạng 3 lần lượt 40 triệu và 20 triệu đồng.

Để tăng tính cạnh tranh, ban tổ chức còn trao thêm các giải thưởng phụ: Phong cách, Cầu thủ xuất sắc, Thủ môn xuất sắc, Huấn luyện viên xuất sắc và Vua phá lưới.

Ngoài ra, 2 đội đứng đầu SPL-S4 sẽ đại diện miền Nam tranh tài vòng chung kết toàn quốc (VPL), dự kiến diễn ra từ ngày 16 đến 18-9 tại Hà Nội hoặc TPHCM với số tiền thưởng cho đội vô địch lên đến 150 triệu đồng.

Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng, HLV trưởng Trần Minh Chiến và các cầu thủ nổi bật của CLB TP.HCM là Ngô Hoàng Thịnh, Lâm Ti Phông, Nguyễn Trọng Long có mặt tại lễ ra mắt

Ngọc Linh

Được biết VietFootball đã mở rộng VPL đến Tây Nguyên (ĐPL-S1) và miền Tây (CPL-S1) với mùa đầu tiên, bên cạnh tổ chức mùa thứ 9 tại Hà Nội (HPL-S9), mùa thứ 4 tại TPHCM (SPL) và mùa thứ 3 tại Khánh Hòa (KPL).

Phát biểu ở buổi lễ, ông Phạm Ngọc Tuấn - Ủy viên Ban chấp hành, Trưởng ban bóng đá phong trào VFF mong muốn cùng những người bạn đồng hành sẽ chung tay kiến tạo để đưa giải bóng đá sân 7 toàn quốc lên đẳng cấp quốc tế trong tương lai không xa, phát triển chân đế của bóng đá Việt Nam lớn mạnh hơn nữa.

“Chúng tôi rất tâm huyết khi loại hình bóng đá 7 người, thông qua VPL sẽ phổ biến, và Việt Nam sẽ đi tiên phong. Có 12 CLB tham dự SPL-S4, nhưng chúng ta sẽ là 1 đội, chung tay kiến tạo và phát triển bóng đá Việt Nam tốt đẹp hơn”, ông Tuấn cho biết.

Nhà báo Nguyễn Nguyên và chủ tịch CLB TP.HCM Hữu Thắng bốc thăm SPL-S4

Ngọc Linh

“Chúng tôi may mắn khi tham dự SPL từ những ngày đầu, bên cạnh sân chơi VSC mùa đầu tiên tại Khánh Hòa năm ngoái. Đây là dịp tuyệt vời để chúng tôi cọ xát, học hỏi giữa các CLB tại TPHCM và nhiều vùng miền khác nhau.

Song song chung tay phát triển các giải đấu, chúng tôi xin cảm ơn VietFootball đã tổ chức giải đấu thường niên tuyệt vời. Qua SPL-S4, mỗi CLB sẽ nhìn nhận rõ hơn để định hướng mục tiêu xây dựng CLB và bản sắc lối chơi cho từng đội bóng.

Chúng ta hãy cùng nhau đóng góp cho bóng đá 7 người toàn quốc khu vực TP.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung ngày càng phát triển hơn”, bầu Tuấn Nghiêm của Nghiêm Phạm Holdings cảm nhận.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.