VRG thông tin liên quan khu đất 39 - 39B Bến Vân Đồn

28/05/2024 04:38 GMT+7

Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam (VRG) tiếp tục làm việc với cơ quan chức năng trên tinh thần cầu thị, nghiêm túc để yêu cầu đơn vị, cá nhân khắc phục các sai phạm.

Ngày 27.5, Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam (VRG) có văn bản gửi đến các đơn vị thành viên về pháp lý cơ sở nhà, đất số 39 - 39B Bến Vân Đồn (P.12, Q.4, TP.HCM).

Theo VRG, cơ sở nhà, đất số 39 - 39B Bến Vân Đồn có nguồn gốc từ Công ty S.I.I.V thuộc Cộng hòa Pháp trực tiếp đầu tư, khai thác Đồn điền cao su Đồng Nai trước đây.

Tháng 1.1976, Ủy ban quân quản TP.HCM trưng dụng giao cho Tổng cục Cao su (sau này là Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam) trực tiếp quản lý và sử dụng để sản xuất kinh doanh.

Sau khi tiếp nhận, Tổng cục Cao su giao cho Công ty cao su Đồng Nai quản lý, sử dụng. Đến tháng 10.1995, Công ty cao su Đồng Nai bàn giao 827,9 m2 cho Công ty cao su Bà Rịa (địa chỉ 39B Bến Vân Đồn). Phần diện tích còn lại là 5.374 m2 (địa chỉ 39 Bến Vân Đồn), Công ty cao su Đồng Nai tiếp tục quản lý.

Năm 2009, thực hiện phương án sắp xếp, Công ty TNHH MTV Tổng công ty cao su Đồng Nai và Công ty cao su Bà Rịa góp vốn thành lập Công ty TNHH Phú Việt Tín để quản lý và thực hiện dự án chung cư. Trong đó, Tổng công ty cao su Đồng Nai góp 4,3 tỉ đồng (chiếm 72%) còn Công ty cao su Bà Rịa góp 1,68 tỉ đồng (chiếm 28%).

Sau đó, Công ty TNHH Phú Việt Tín không thực hiện dự án, Tổng công ty cao su Đồng Nai và Công ty cao su Bà Rịa chuyển nhượng cổ phần tại Công ty TNHH Phú Việt Tín cho các nhà đầu tư khác.

Vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại VRG, Công ty cao su Đồng Nai, Công ty cao su Bà Rịa và các đơn vị liên quan đến sai phạm tại dự án trên khu đất 39 - 39B Bến Vân Đồn.

VRG cho biết hiện tập đoàn tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng trên tinh thần cầu thị, nghiêm túc để yêu cầu các đơn vị và cá nhân có sai phạm khắc phục các sai phạm.

Đồng thời, tập đoàn đề nghị các đơn vị thành viên động viên cán bộ, công nhân viên, người lao động yên tâm công tác, tin tưởng vào sự chỉ đạo của lãnh đạo tập đoàn, tập trung thực hiện nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, quyết tâm hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024.

Hướng tới kỷ niệm 95 năm truyền thống ngành cao su Việt Nam (28.10.1929 - 28.10.2024), VRG kêu gọi toàn thể cán bộ công nhân viên, lao động ra sức thi đua lao động sản xuất, đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhất kế hoạch được giao, góp phần xây dựng ngành cao su phát triển bền vững.

Đặt mục tiêu doanh thu 25.000 tỉ đồng

Tại đại hội cổ đông hồi cuối tháng 3.2024, VRG thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất toàn tập đoàn và thu nhập khác đạt gần 25.000 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế 3.437 tỉ đồng.

Lãnh đạo tập đoàn này đặt tầm nhìn đến năm 2035, VRG duy trì vị trí hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực trồng, chế biến, kinh doanh cao su; chế biến gỗ nhân tạo; sản phẩm công nghiệp cao su...

Đồng thời, VRG sẽ tham gia sâu rộng, đầy đủ với tư cách là nhà đầu tư kinh doanh tín chỉ carbon. Xây dựng hệ sinh thái ngành cao su, bao gồm các ngành kinh doanh chính và các ngành phụ trợ cho hoạt động sản xuất, hình thành nhà máy hướng tới phục vụ cho thị trường trong nước và xuất khẩu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.