Vụ 4 học sinh Tuyên Quang bị thương: Dùng máy xay sinh tố trộn hóa chất

Trần Cường
Trần Cường
28/01/2022 07:26 GMT+7

4 học sinh Tuyên Quang dùng máy xay sinh tố để trộn hóa chất nghi làm pháo, bất ngờ hóa chất phát nổ khiến cả 4 bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu.

Liên quan đến vụ nổ khiến 4 học sinh ở Tuyên Quang bị thương nặng, tối 27.1, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo UBND xã Xuân Vân (H.Yên Sơn, Tuyên Quang) cho biết, 4 nạn nhân vẫn đang được cấp cứu tại bệnh viện, lực lượng chức năng đã vào cuộc xác minh nguyên nhân.

3 trong 4 học sinh bị thương trong vụ nổ

BVCC

Theo vị lãnh đạo, trong số các nạn nhân, một em đang học lớp 10, 2 em học cấp 2 và một em học cấp 1. Trong đó, 2 nạn nhân là anh em ruột, 2 người còn lại là hàng xóm. Nhiều khả năng các em đã tự mua hóa chất về chế pháo theo hướng dẫn trên mạng. Thời điểm xảy ra sự việc bố mẹ các em không có ở nhà.

“Các học sinh mua hóa chất rồi cho vào máy xay sinh tố để trộn, nghi chế pháo nổ. Trong lúc trộn thì bất ngờ phát nổ, phần vỏ máy xay vỡ tan, lưỡi dao văng ra găm vào người các em, khiến các em nhập viện trong tình trạng bị thương nặng”, vị lãnh đạo cho hay.

Như Thanh Niên đưa tin, chiều 26.1, người dân nghe tiếng nổ lớn, sau đó phát hiện 4 học sinh bị thương nặng, đã phối hợp cùng gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang.

Thông tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang cho biết, sau khi tiếp nhận 4 bệnh nhân, kíp trực cấp cứu đã khẩn trương thăm khám, nỗ lực cấp cứu hồi sức tích cực, xử lý nhanh nhất các tổn thương.

Kết quả chẩn đoán cho thấy một học sinh bị chấn thương sọ não và mắt; một em bị thủng ruột, tràn khí màng phổi; một em bị thủng ngực; một em bị thương ở bụng và bàn tay.

Có 3 nạn nhân đã được chuyển lên tuyến trên để triều trị, nạn nhân còn lại vẫn được theo dõi tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.