Vụ Alec Baldwin nổ súng gây chết người: nhà sản xuất bỏ qua yêu cầu an toàn

Đỗ Tuấn
Đỗ Tuấn
30/10/2021 10:15 GMT+7

Chuyên viên giám sát vũ khí trong phim Rust Hannah Gutierrez Reed cho biết các nhà sản xuất đã thực hiện một bộ phim “không an toàn” dẫn đến vụ Alec Baldwin nổ súng gây chết người hôm 21.10.

Các nhà sản xuất phim Rust từ chối yêu cầu của Reed về việc thuê người đào tạo diễn viên sử dụng súng cũng như các biện pháp an toàn khác trước khi Alec Baldwin vô tình bắn chết nữ đạo diễn hình ảnh Halyna Hutchins.

Các luật sư của Hannah Gutierrez Reed (24 tuổi) đã đưa ra tuyên bố công khai đầu tiên thay mặt cho cô vào cuối ngày 28.10, một tuần sau vụ xả súng chết người của Alec Baldwin ở phim trường Rust, ngoại ô Santa Fe, bang New Mexico (Mỹ).

Chuyên viên giám sát vũ khí trong phim Rust Hannah Gutierrez Reed

THE SUN

An toàn là “ưu tiên số một” đối với Gutierrez Reed, người được đoàn phim thuê làm phụ tá và phụ trách giám sát vũ khí, theo tuyên bố từ luật sư Jason Bowles và Robert Gorence.

Việc nắm giữ cả hai vị trí “khiến cô ấy vô cùng khó tập trung vào công việc của một nhân viên phụ trách giám sát vũ khí”. Tuyên bố cho biết thêm rằng Gutierrez Reed từng đòi hỏi thêm người huấn luyện diễn viên sử dụng súng cũng như thêm ngày nghỉ để bảo dưỡng vũ khí và thời gian thích hợp để chuẩn bị cho những cảnh quay có tiếng súng. Các luật sư cho biết “cuối cùng Gutierrez Reed bị bộ phận sản xuất phim kiểm soát quá mức”.

“Toàn bộ quá trình sản xuất phim trở nên không an toàn do nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm cả việc thiếu các cuộc họp về an toàn trên phim trường. Đây không phải là lỗi của Reed”, các luật sư nói thêm. Reed cũng gửi lời chia buồn đến gia đình Halyna Hutchins: “Trước tiên Hannah xin gửi lời chia buồn sâu sắc và chân thành đến gia đình, bạn bè chị Halyna. Chị là người phụ nữ truyền cảm hứng trong phim mà Hannah rất ngưỡng mộ”, theo Variety.

Còn điều gì chưa rõ trong vụ diễn viên Alec Baldwin bắn chết đạo diễn?

Nhà chức trách ở Santa Fe đang điều tra vụ việc và cho biết họ chưa loại trừ các cáo buộc hình sự. Một câu hỏi quan trọng là làm thế nào đạn thật được đưa vào khẩu súng lục ổ xoay mà Alec Baldwin sử dụng sau khi nam tài tử được thông báo rằng “khẩu súng lạnh” - một thuật ngữ trong ngành có nghĩa là an toàn khi sử dụng.

Gutierrez Reed không biết đạn thật đến từ đâu, luật sư của cô nói. Cô được quyền kiểm soát các khẩu súng và chưa bao giờ chứng kiến ​​bất kỳ ai bắn đạn thật bằng những khẩu súng này. Cô cũng không cho phép ai làm điều đó.

Trường quay phim Rust ở Santa Fe, bang New Mexico

REUTERS

Các khẩu súng sử dụng trên phim trường luôn được cất giữ, khóa chặt trong két sắt vào ban đêm và bữa trưa, “không có chuyện một khẩu nào trong số đó được các thành viên trong đoàn phim mang ra bắn tập”, luật sư công bố.

Các thám tử đã thu hồi được nhiều súng và đạn từ chiếc xe tải màu trắng. Theo một bản kiểm kê được công bố vào 29.10, các vật phẩm thu được bao gồm 12 khẩu súng lục ổ quay, một khẩu súng trường, nhiều hộp đạn. Danh sách không cung cấp thông tin chi tiết về loại đạn được tìm thấy trong xe tải.

Alec Baldwin rất đau lòng sau tai nạn và hợp tác với chính quyền trong việc điều tra. Vụ nổ súng gây chấn động Hollywood, làm nổ ra cuộc tranh luận về các quy định an toàn trong điện ảnh và truyền hình, bao gồm cả việc một số loại súng được sử dụng làm đạo cụ có nên bị cấm khi quay phim kinh phí thấp hay không.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.