Vụ án chống lại ông Strauss-Kahn gần sụp đổ

01/07/2011 12:02 GMT+7

(TNO) Vụ án tấn công tình dục chống lại cựu Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Domnique Strauss-Kahn đang trên bờ vực sụp đổ, sau khi các nhà điều tra khám phá một lỗ hổng lớn về sự trung thực của người hầu phòng khách sạn ở Manhattan, theo tờ New York Times ngày 1.7.

Ông Strauss-Kahn, 62 tuổi, vốn là một ứng cử viên hàng đầu cho chức tổng thống Pháp trước khi bị bắt vào ngày 14.5 ở New York, Mỹ.

 
Ông Strauss-Kahn mỉm cười tại phiên tòa ngày 6.6 - Ảnh: AFP

Tờ New York Times cho biết các công tố viên đã gặp các luật sư của ông Strauss-Kahn hôm 30.6 nhằm thảo luận về việc hủy bỏ những cáo buộc nghiêm trọng chống lại ông này.

Tờ báo ở Mỹ dẫn nguồn tin từ hai quan chức thi hành luật cao cấp giấu tên nói, mặc dù các bằng chứng giám định y khoa cho thấy, chính trị gia người Pháp và người nữ hầu phòng có quan hệ tình dục, song nguyên cáo đã liên tục nói dối và các công tố viên không mấy tin tưởng vào những gì bà này kể.

Luật sư biện hộ của Strauss-Kahn, Benjamin Brafman, nói vào sáng 30.6 rằng, thân chủ của ông sẽ quay trở lại tòa án ở New York vào trưa 1.7 để thay đổi điều kiện bảo lãnh tại ngoại.

Trong khi đó, hãng Reuters cũng dẫn một nguồn tin giấu tên gần gũi với cuộc điều tra cho hay, sự tin cậy của người nữ hầu phòng "đang bị đặt dấu hỏi".

Tờ New York Times cho hay ông Strauss-Kahn có thể được trả tự do dựa trên sự cam kết của bản thân và không còn bị quản thúc. Điều này phản ánh khả năng các cáo buộc nghiêm trọng chống lại ông sẽ không còn được duy trì.

“Văn phòng chưởng lý quận có thể sẽ cố gắng ép ông Strauss-Kahn nhận một tội nhẹ song các luật sư của ông này chắc chắn sẽ không chấp nhận nước cờ đó”, tờ báo viết.

Ông Strauss-Kahn vốn từ chức tổng giám đốc IMF vào ngày 19.5 và kịch liệt phủ nhận mọi tội trạng trong phiên tòa sơ bộ vào ngày 6.6.

Tờ New York Times nói các công tố viên đã khám phá ra một số vấn đề liên quan đến đơn xin tị nạn của nữ hầu phòng 32 tuổi người Guinea và mối liên hệ có thể với các hoạt động tội phạm, bao gồm buôn ma túy và rửa tiền.

Tờ báo tiết lộ các công tố viên đã khám phá ra rằng, nguyên cáo từng nói chuyện điện thoại với một người đàn ông có tiền án trong vòng một ngày sau khi xảy ra vụ việc với ông Strauss-Kahn. Trong cuộc điện thoại bị ghi âm, bà này bàn bạc về những món lợi có thể kiếm chác được từ việc tố cáo ông Strauss-Kahn.

Theo tờ báo, người đàn ông nói trên từng bị bắt vì tội tàng trữ 180kg cần sa. Hắn là một trong số những người từng nhiều lần gửi tiền mặt với tổng số khoảng 100.000 USD vào tài khoản ngân hàng của nguyên cáo trong hai năm qua.

Nguyên cáo cũng từng kể rằng đơn xin tị nạn của bà có đề cập đến một vụ hiếp dâm từ trước song các nhà điều tra không tìm thấy điều này trong đơn.

 
 Ông Strauss-Kahn (giữa) cùng các luật sư biện hộ Ben Brafman (phải) và William Taylor tại phiên tòa ngày 6.6 - Ảnh: Reuters

Tờ New York Times đưa tin các công tố viên thuộc văn phòng chưởng lý quận Manhattan dự định sẽ trình bày với các thẩm phán trong hôm nay 1.7, rằng họ “gặp vấn đề với vụ án” dựa trên những gì các nhà điều tra đã khám phá.

Những tiết lộ về cuộc điều tra chắc chắn sẽ củng cố quan điểm của những người ủng hộ ông Strauss-Kahn rằng, các nhà chức trách Mỹ đã vội vã xử lý vụ án. Một vài đồng minh của ông Strauss-Kahn thậm chí quả quyết rằng ông này đã bị các đối thủ chính trị gài bẫy.

Ông Strauss-Khan vốn được cho tại ngoại sau khi đóng bảo lãnh 1 triệu USD tiền mặt kèm theo 5 triệu USD trái phiếu, với điều kiện bị quản thúc tại một ngôi nhà ở New York, nơi ông phải đeo một thiết bị theo dõi điện tử và bị canh giữ 24/24.

Sự dàn xếp này khiến Strauss-Khan mất khoảng 250.000 USD/tháng.

Sơn Duân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.