Vụ án mạng tại Quảng Trị: 3 nghi can gây án đã ra đầu thú

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
17/12/2021 14:06 GMT+7

Liên quan đến vụ án mạng nam thanh niên bị nhóm người chặn đánh dẫn đến tử vong tại Quảng Trị, 3 nghi can gây án đã ra đầu thú sau khi lực lượng chức năng và chính quyền địa phương vận động.

Chiều 17.12, Công an H.Hướng Hóa (Quảng Trị) cho biết 3 nghi can liên quan vụ án mạng xảy ra tối 14.12 đã ra đầu thú.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 19 giờ ngày 14.12, sau khi uống rượu tại nhà của ông Dem (ở thôn Xã Re, xã Hướng Tân, H.Hướng Hóa), Hồ Văn Bi (19 tuổi, thôn Cu Bai, xã Hướng Lập) chở Hồ Văn Hát (25 tuổi) và Hồ Văn Cối (35 tuổi, đều ở thôn Xa Re) để đi chơi ở khóm 6 TT.Khe Sanh (H.Hướng Hóa).

Khi nhóm 3 thanh niên vừa ra đến Km 1+300 (đường Hồ Chí Minh) địa phận giáp ranh giữa khóm 1 (TT.Khe Sanh) và thôn Quyết Tâm (xã Tân Hợp) thì bị 3 người cùng đi trên 1 xe máy (không rõ tên tuổi, địa chỉ) chặn lại, rồi xông vào đánh.

Hậu quả, Hồ Văn Hát bị đa chấn thương ở đầu. Ngay sau đó, Cối và Bi đã đưa Hát đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa H.Hướng Hóa. Nạn nhân tiếp tục được chuyển cấp cứu đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, đến 10 giờ trưa 15.12, Hồ Văn Hát đã tử vong.

Sau khi có kết quả xác minh ban đầu, các đơn vị gồm Công an H.Hướng Hóa, Công an H.Đakrông, Phòng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã truy xét nhanh các nghi can gây án.

Sau hơn 1 ngày, đến 17 giờ ngày 16.12, công an đã làm rõ 3 nghi can gây án gồm: Hồ Văn Hương (22 tuổi), Hồ Văn Huy (15 tuổi) và Hồ Văn La (21 tuổi, cả 3 đều ở thôn Chân Rò, xã Đakrông, H.Đakrông, Quảng Trị). Sau khi được công an và chính quyền địa phương vận động, 3 nghi can đã ra đầu thú.

Hiện nguyên nhân xảy ra vụ án mạng đang được cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.