Vụ buôn lậu 930 tấn điều ở Bình Phước: VKS đề nghị phạt bị cáo 12 - 13 năm tù, tòa tuyên phạt 2 tỉ đồng

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
28/03/2022 18:16 GMT+7

Tại phiên tòa sơ thẩm, đại diện Viện KSND tỉnh Bình Phước đề nghị phạt Vũ Trần Đức Duy, người điều hành các hoạt động tại Công ty TNHH Đại Tài mức án 12 - 13 năm tù về tội buôn lậu. HĐXX sau đó tuyên phạt 2 tỉ đồng về tội trốn thuế.

Ngày 28.3, TAND tỉnh Bình Phước đã xét xử sơ thẩm vụ án Vũ Trần Đức Duy (48 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng) về tội buôn lậu 920 tấn hạt điều.

Toàn cảnh phiên tòa sơ thẩm

HOÀNG GIÁP

Xử phạt một cá nhân 2 tỉ đồng vì tội trốn thuế

VKS đề nghị mức án 12 - 13 năm tù

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Bình Phước, từ ngày 19.7.2017 đến 25.9.2017, Vũ Trần Đức Duy (chủ sở hữu, trực tiếp chỉ đạo điều hành các hoạt động của Công ty TNHH thương mại, sản xuất dịch vụ Đại Tài; gọi tắt Công ty Đại Tài) đã chỉ đạo Vũ Trần Hương Thủy, Trần Tuấn An là những người được Duy nhờ đứng tên giám đốc của công ty, ký mở 5 tờ khai hải quan tại Chi cục Hải quan Chơn Thành (Cục Hải quan Bình Phước) để nhập khẩu theo loại hình nhập nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu, tổng số hơn 920 tấn hạt điều chưa bóc vỏ của Công ty Kothari (Singapore) trị giá trên 41,7 tỉ đồng, được miễn thuế nhập khẩu 5%, tương đương hơn 2,08 tỉ đồng.

Sau khi nhập khẩu, Duy không tổ chức sản xuất để xuất khẩu, chưa kê khai tờ khai hải quan để chuyển đổi loại hình nhập khẩu mà đem tiêu thụ nội địa toàn bộ số lượng hạt điều trên, làm thất thu 2,08 tỉ đồng tiền thuế nhập khẩu của Nhà nước.

Bị cáo Vũ Trần Đức Duy bị tuyên phạt 2 tỉ đồng về hành vi trốn thuế

HOÀNG GIÁP

Với hành vi trên, tại phiên tòa sơ thẩm, đại diện Viện KSND tỉnh Bình Phước đã đề HĐXX xử phạt Vũ Trần Đức Duy với mức án 12 - 13 năm tù giam về tội buôn lậu.

HĐXX phạt 2 tỉ đồng về tội trốn thuế

Luật sư bào chữa cho bị cáo Vũ Trần Đức Duy đưa ra chứng cứ cho rằng hành vi của bị cáo chỉ là trốn thuế chứ không phải buôn lậu.

Sau khi nghị án, HĐXX nhận định số hàng hóa trên nhập vào Việt Nam là hợp pháp, trị giá 41,7 tỉ đồng, nhưng bị cáo bán ra thị trường 17 tỉ đồng (lỗ 24 tỉ đồng). Do thua lỗ quá nhiều cho nên bị cáo không... khai báo với hải quan (chuyển đổi loại hình nhập khẩu - PV) để trốn thuế.

HĐXX cho rằng hành vi trên chỉ phạm tội trốn thuế được quy định tại khoản 3 điều 200 Bộ luật Hình sự. Xét thấy không cần thiết phải trả hồ sơ để xét xử bị cáo với tội danh khác ngoài tội trốn thuế.

HĐXX cũng nhận thấy không cần thiết phải áp dụng hình phạt tù đối với bị cáo, mà chỉ cần áp dụng biện pháp phạt tiền đối với bị cáo là đủ.

Từ đó, HĐXX đã tuyên phạt Vũ Trần Đức Duy 2 tỉ đồng về tội trốn thuế; đồng thời buộc bị cáo phải chịu trách nhiệm số tiền đã trốn thuế trước đó là trên 2,08 tỉ đồng (số tiền này đã được khắc phục trước đó).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.